Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu không can thiệp khi CSGT xử lý vi phạm giao thông

10/11/2022 16:08 GMT+7

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền… không can thiệp đến việc xử lý vi phạm giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) khi làm nhiệm vụ.

Ngày 10.11, theo nguồn tin Thanh Niên cho biết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội không can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.

Các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và tập hợp, gửi cam kết của cán bộ, đảng viên cho Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 30.11.2022 để theo dõi việc thực hiện.

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tải trọng xe ở Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi)

HẢI PHONG

Tỉnh ủy Quảng Ngãi còn yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao chất lượng việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức hơn 13.000 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản xử lý hơn 31.000 trường hợp vi phạm giao thông, đồng thời tạm giữ hơn 4.000 phương tiện.

Thực hiện theo chuyên đề đo nồng độ cồn, tốc độ và quá khổ, quá tải trọng, quá kích thước, lực lượng CSGT Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hơn 4.000 trường hợp với số tiền gần gần 31 tỉ đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe hơn 3.000 trường hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.