Tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa tại Quảng Trị

18/07/2015 05:00 GMT+7

Tối 17.7, tại thôn Phú Hội (xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) diễn ra lễ khánh thành tượng đài chiến thắng Cửa Việt. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, lãnh đạo các bộ ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương. Tượng đài chiến thắng Cửa Việt được khởi công vào tháng 4.2012 trên diện tích hơn 8.000 m 2 , tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỉ đồng do một số ngân hàng thương mại trong nước tài trợ.

Tối 17.7, tại thôn Phú Hội (xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) diễn ra lễ khánh thành tượng đài chiến thắng Cửa Việt. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, lãnh đạo các bộ ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương. Tượng đài chiến thắng Cửa Việt được khởi công vào tháng 4.2012 trên diện tích hơn 8.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỉ đồng do một số ngân hàng thương mại trong nước tài trợ.

Các đại biểu tại lễ khởi công Trường tiểu học Gio Linh Các đại biểu tại lễ khởi công Trường tiểu học Gio Linh - Ảnh: Nguyễn Phúc

Trước đó, vào chiều cùng ngày, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành đã cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia lễ khởi công công trình Trường tiểu học Gio Linh (thị trấn Gio Linh, H.Gio Linh) do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tài trợ với quy mô 3 tầng, 24 phòng học, tổng kinh phí 15 tỉ đồng.

Cũng nhân dịp này, các vị lãnh đạo các cấp đã đến viếng thành cổ Quảng Trị, dự lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và tham gia thả hoa tri ân tại bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.