Tổ chức ủng hộ Tổng thống Mỹ tái tranh cử gây quỹ 208 triệu USD năm 2023

19/01/2024 20:22 GMT+7

Báo Politico hôm 19.1 dẫn báo cáo tài chính của Future Forward, tổ chức ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden tái tranh cử năm 2024, đã gây quỹ được 208 triệu USD cho năm 2023, chuẩn bị sẵn sàng cho năm bầu cử đầy khó khăn.

Tổ chức ủng hộ Tổng thống Mỹ tái tranh cử gây quỹ 208 triệu USD năm 2023- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên Không lực Một tại sân bay quốc tế Raleigh-Durham ở Cary (Bắc Carolina) hôm 18.1

AFP

Số tiền 208 triệu USD của Future Forward cộng với gần 100 triệu USD do chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden kêu gọi được trong quý 4 năm 2023 đã mang đến lợi thế đáng gờm cho đương kim chủ nhân Nhà Trắng trước các đối thủ của đảng Cộng hòa.

Tổng số tiền của Future Forward bao gồm những khoản tiền đến từ hoạt động của Siêu ủy ban hành động chính trị (Siêu PAC) của tổ chức này và nhánh phi lợi nhuận Future Forward USA Action.

Việc đạt được lợi thế về tài chính đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden chuẩn bị cho cuộc tái đấu với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bầu cử Mỹ năm 2024. Ông Trump vừa giành chiến thắng lịch sử tại bang Iowa trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa hôm 15.1.

Ông Trump được tranh cử ở Washington; xuất hiện yêu cầu điều tra đảng Dân chủ

Trong cả năm 2023, Future Forward chi tiền cho các quảng cáo ủng hộ Tổng thống Biden, như Đạo luật giảm lạm phát được cho mang đến nhiều lợi ích kinh tế và xã hội Mỹ, cũng như việc ấn định giá trần insulin và đầu tư vào các việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Họ cũng chạy các chương trình quảng cáo tiếng Mỹ Latinh và gốc Tây Ban Nha ở các tiểu bang Arizona, Nevada và Pennsylvania.

Về phần mình, Siêu PAC Make America Great Again chủ lực của cựu Tổng thống Trump vẫn chưa công bố tổng số tiền gây quỹ được trong năm 2023. Báo chí Mỹ chỉ biết Make America Great Again trước đó có khoảng 31 triệu USD tiền mặt và gây quỹ gần 15 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Trong cùng kỳ, Future Forward gây quỹ được khoảng 50 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.