Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Tổ dân cư siêu tiết kiệm điện

NGÔ ĐỨC QUANG
(Quảng Ngãi)
18/06/2024 18:12 GMT+7

Mùa hè, nắng nóng tràn về khiến nhu cầu về điện tăng nhanh, nhất là việc nhà nhà đều dùng các thiết bị làm mát như: tủ lạnh, máy lạnh, máy quạt. Ngoài gánh nặng khách hàng phải chi trả hóa đơn mỗi tháng, bài toán đặt ra căng não cho ngành điện làm thế nào để cung ứng đủ điện phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Vào mùa khô, tình trạng thiếu điện cục bộ xảy ra khắp nơi trên cả nước. Quê tôi ở tổ dân cư số 1 (xóm Khê Thanh, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) cũng không ngoại lệ. Lịch cắt điện luân phiên giữa các địa phương trong tỉnh, một giải pháp biết dù không đem lại hài lòng cho người dân, nhưng không còn cách nào khác.

Tổ dân cư siêu tiết kiệm điện- Ảnh 1.

Tiền điện nhà tôi tháng 3 và 4 nhờ thi đua sử dụng tiết kiệm trong tổ nên có mức tiêu thụ rất thấp, ổn định

TGCC

Nhận thức tầm quan trọng vấn đề tiết kiệm điện nên tổ dân cư nơi tôi sinh sống đồng lòng thực hiện tiết kiệm điện với tinh thần quyết tâm cao: "Người người tiết kiệm, nhà nhà thi đua", như lời kêu gọi từ tổ trưởng trong các cuộc họp. Theo đó, các hộ gia đình phải kéo giảm nhu cầu sử dụng điện, góp phần cùng nhà nước vượt qua mùa hè đầy căng thẳng.

Tổ trưởng luôn động viên mọi người: "Tiết kiệm điện không khó. Chỉ khó là ở thói quen. Thay đổi được thói quen ắt đạt được hiệu quả".

Nói là làm, các hộ trong tổ đều tắt đèn trước sân, tận dụng ánh sáng đèn đường chiếu vào và hạn chế tiệc tùng ca hát không cần thiết, gây hao phí điện.

Mỗi chủ hộ có trách nhiệm nhắc nhở mọi thành viên gia đình biến hành động tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày, với ý thức cao chứ không hề theo kiểu đối phó, buộc người đứng đầu gia đình phải hết sức gương mẫu tiên phong thực hiện.

Tổ trưởng cũng mong muốn các đảng viên trong tổ làm tấm gương sáng nổi bật để bà con soi vào, vì phong trào này vai trò đảng viên rất quan trọng.

Ai nấy hiểu rằng điện là tài sản chung mọi người cùng thụ hưởng nên trách nhiệm chính là giúp mình. Thành ra ngay sau nghe tổ trưởng triển khai tất cả vỗ tay rào rào, nhất trí cao và cam kết thực hiện đến mức tối đa.

Những ngày sau khi bà con đồng lòng đi vào thực hiện thì quang cảnh về đêm trong toàn tổ dân cư khác hẳn trước đó. Các ngõ sân không một bóng đèn bật sáng lãng phí, trừ khi cần thiết mới dùng đến. Đồng thời các biển quảng cáo ở các hộ kinh doanh cũng giảm 50% số giờ bật sáng. Việc này giúp các hộ kinh doanh giảm một khoản tiền hóa đơn mỗi tháng đáng kể.

Mọi người không còn nằm lì trong phòng điều hòa và dán mắt vào chiếc điện thoại đến nóng máy mà ra ngõ xóm vừa tập thể dục, trò chuyện vui cùng bà con. Ai có mẹo hay tiết kiệm điện thì chia sẻ mọi người cùng áp dụng. Nhờ những buổi tụ họp như thế, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết.

Tổ dân cư siêu tiết kiệm điện- Ảnh 2.

Dưới ánh đèn đường, trẻ em cũng nối thành vòng tròn ca hát rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Nhịp sống như chậm lại nơi thôn dã trở về thời xưa, khi người với người tách mình khỏi những thiết bị công nghệ, hòa vào không khí thoáng mát thiên nhiên.

Sau thời gian thực hiện tích cực với ý thức trách nhiệm cao, nhiều hộ trở thành tấm gương tiêu biểu, nhận về tràng lời khen từ mọi người. Lượng điện tiêu thụ giảm xuống 1,5 lần. Mọi người khoe hóa đơn trên mạng xã hội khiến ai cũng ngưỡng mộ. Để khích lệ, tổ trưởng có phần thưởng nho nhỏ tặng các hộ này và mong muốn trong tổ có thêm tấm gương xuất sắc như thế. Việc tốt cứ thế lan tỏa đều khắp.

Với mong muốn những tháng sau con số tiêu thụ điện giảm ngoạn mục, các hộ khác thi nhau đặt ra chỉ tiêu cho gia đình. Thành ra, cứ mỗi tháng họp tổ lại xuất hiện thêm những cái tên mới được tuyên dương.

Nhìn thấy phong trào diễn ra sôi nổi quá, bà con đùa vui, tự đặt tên cho đơn vị hành chính cấp nhỏ nhất ở quê tôi là Tổ dân cư siêu tiết kiệm điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.