Tòa án bác bỏ vụ kiện liên quan đến cờ bạc bằng trang phục CSGO

16/01/2022 16:35 GMT+7

Toà án vừa bác bỏ một vụ kiện bởi các bậc phụ huynh, đã cáo buộc Valve tiếp tay cho việc cá cược bằng trang phục trong trò chơi.

Theo Kotaku, vào ngày 7.1, một tòa án liên bang của Mỹ đã bác đơn kiện chống lại Valve, nội dung liên quan đến việc công ty bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi cá cược bất hợp pháp trong các trận đấu CSGO. Đây là trường hợp cuối cùng trong một loạt các đơn kiện từ các bậc phụ huynh có con cái đã mua trang phục trong CSGO với mục đích đánh cược.

Vụ kiện của phụ huynh cáo buộc Valve tạo điều kiện cho trẻ nhỏ cá cược bị bác bỏ

Valve

Mấu chốt của vụ kiện xoay quanh việc những bậc phụ huynh của những người chơi nhí liệu có đang bị Valve lừa đảo hay không. Cụ thể, vụ kiện cho rằng Valve đã vi phạm luật của bang Washington (Mỹ) qua việc lừa các bậc phụ huynh cho con cái của họ tiền để mua các rương vật phẩm trong trò chơi, các phụ huynh cho rằng trò chơi điện tử là hình thức ngụy trang của cờ bạc bất hợp pháp.

Đơn kiện cuối cùng đã bị bác bỏ vì các nguyên đơn (cha mẹ) chưa từng sử dụng Steam, và do đó, dù Valve đã đăng cảnh báo hoặc nêu rõ thông tin mua bán của các rương vật phẩm, thì các bậc cha mẹ cũng không thể thấy được. Kết quả là tòa án đã ra phán quyết rằng các phụ huynh không thể khẳng định họ đã bị Valve lừa dối.

Các vụ cờ bạc liên quan đến CSGO đã xuất hiện từ năm 2015 trên các trang web của bên thứ ba và bị cáo buộc liên quan đến hàng triệu USD tiền cá cược. Những người tham gia sẽ mua trang phục mà họ có thể sử dụng để đặt cược vào kết quả của các trận đấu, và nhiều người trong số đó là trẻ vị thành niên.

Valve lấy 1% số tiền từ mỗi trang phục bán được. Vì vậy, ngay cả khi trang phục không được quảng cáo hoặc bán ra cho mục đích cá cược, thì Valve vẫn thu được lợi nhuận từ mỗi lần bán, phần nào đặt cược gián tiếp vào các trận đấu. Vụ kiện có thể khả thi hơn nếu trẻ em là nguyên đơn. Tuy nhiên, họ không thể kiện vì đã đồng ý với thỏa thuận ‘Steam Subscriber Agreement’, đây là một trong những thỏa thuận pháp lý mà hầu hết mọi người đều lướt qua không đọc nội dung.

Nói tóm lại, vì các bậc phụ huynh chưa bao giờ tham gia vào CSGO hoặc Steam Marketplace, nên họ không thể chứng minh rằng mình có liên quan đến các giao dịch tiền bạc với Valve, dù số tiền mua trang phục trong trò chơi đều là của họ. Mặt khác, các trang web có hoạt động cá cược không thuộc sự quản lý của Valve và người chơi đã tự nguyện dùng trang phục để đánh cược. Nên việc buộc tội công ty là không thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.