Tòa án Thái Lan không cho ông Thaksin sang UAE chữa bệnh

Khánh An
Khánh An
31/07/2024 17:16 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết mình muốn gặp các bác sĩ và những mối liên hệ làm ăn ở UAE, đồng thời hứa sẽ về nước trước ngày 19.8 để ra tòa.


Tờ The Bangkok Post đưa tin Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 31.7 bác bỏ đề nghị của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về việc đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để chữa bệnh.

Quyết định được đưa ra chỉ 3 tuần trước phiên thẩm vấn đầu tiên về cáo buộc khi quân đối với cựu thủ tướng. Một nguồn tin cho hay ông Thaksin đề nghị hôm 27.7 để ra nước ngoài và ở lại Dubai (UAE) từ ngày 1-16.8.

Tòa án Thái Lan không cho ông Thaksin sang UAE chữa bệnh

Ông Thaksin (75 tuổi) bị truy tố về tội khi quân và tội phạm máy tính vì những bình luận ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông tại Hàn Quốc năm 2015.

Dự kiến ông sẽ phải ra tòa vào ngày 19.8 để dự phiên thẩm vấn đầu tiên với các nội dung xem xét bằng chứng và danh sách nhân chứng.

Tòa án Thái Lan không cho ông Thaksin sang UAE chữa bệnh- Ảnh 1.

Ông Thaksin tại Bangkok hôm 5.6

AFP

Tòa án xem xét đề nghị ra nước ngoài của ông hôm 30.7, với sự hiện diện của ông và luật sư.

Ông Thaksin cho biết mình muốn gặp các bác sĩ ở Dubai vào ngày 2.8 và 8.8. Đó là những bác sĩ vốn từng điều trị cho ông các bệnh viêm phổi mãn tính, hô hấp, tim mạch và thoát vị đĩa đệm

Ngoài ra, ông cho biết mình cần gặp những người quan trọng tại Dubai vì việc kinh doanh riêng và hứa sẽ trở lại Thái Lan trước ngày 19.8 để ra tòa.

Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng bệnh của Thaksin cũng xảy ra trong cộng đồng và các bác sĩ ở Thái Lan có thể điều trị. Tòa án cho biết các cuộc hẹn của Thaksin với những người khác ở Dubai là vấn đề cá nhân.

Tòa án không thấy có sự cần thiết nào cho chuyến đi nước ngoài và vì thời hạn yêu cầu gần đến ngày 19.8 nên quyết định rằng ông Thaksin không được phép rời khỏi đất nước và bác bỏ đề nghị.

Ông Thaksin bị truy tố vào ngày 18.6. Sau đó ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 500.000 baht (354 triệu đồng) và bị cấm rời khỏi đất nước nếu không có sự cho phép của tòa án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.