Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xúc tiến ra phán quyết đối với ông Trump

Khánh An
Khánh An
23/12/2023 07:46 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ chưa đưa ra lời giải thích hay kết quả bỏ phiếu cho quyết định không sớm xem xét vấn đề quyền miễn trừ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xúc tiến ra phán quyết đối với ông Trump- Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử tại thành phố Waterloo, bang Iowa hôm 19.12

AFP

Đài Fox News ngày 23.12 đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xúc tiến ra phán quyết liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có được hưởng quyền miễn trừ liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020 hay không.

Tòa án tối cao cho biết sẽ xử lý vụ việc theo tiến trình bình thường.

Phiên tòa hình sự đối với ông Trump tại Washington DC dự kiến bắt đầu vào ngày 4.3, nhưng chưa rõ liệu quyết định trên của tòa án tối cao có dẫn đến việc hoãn xét xử hay không.

Ban đầu, công tố viên đặc biệt Jack Smith đề nghị tòa án tối cao xúc tiến việc đưa ra phán quyết liên quan những tranh cãi đối với quyền miễn trừ của ông Trump. Tòa Thượng thẩm khu vực Washington DC đã tỏ ý sẽ xúc tiến việc xem xét vấn đề trên.

Mới đây, đội ngũ luật sư của ông Trump nộp đơn lên tòa án tối cao nhằm phản ứng đề nghị của ông Smith, và đề nghị tòa không xúc tiến quy trình.

Tòa án tối cao Colorado cấm ông Trump tham gia bầu cử năm 2024

Theo tờ The New York Times, quyết định mới nhất của tòa án tối cao được xem là một chiến thắng trên thực tế đối với cựu tổng thống, khi các luật sư của ông luôn tìm cách trì hoãn các vụ xét xử hình sự đối với ông.

Bất cứ sự trì hoãn lớn nào đều có thể đẩy các vụ xét xử vào thời gian vận động tranh cử tổng thống năm 2024, hoặc qua sau cuộc bầu cử, khi ông Trump có thể hủy các cáo buộc một khi tái đắc cử tổng thống.

Tòa án Tối cao Mỹ có 9 thẩm phán, trong đó có 3 thẩm phán được ông Trump đề cử khi còn đương chức. Các thẩm phán được bổ nhiệm trọn đời và hiện có 6 người chủ trương bảo thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.