Tòa án Tối cao Myanmar bác đơn kháng án của bà Aung San Suu Kyi

06/10/2023 16:54 GMT+7

Tòa án Tối cao Myanmar đã bác bỏ đơn kháng án của cựu Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, liên quan một số vụ tham nhũng.

Bloomberg ngày 6.10 đưa tin Tòa án Tối cao Myanmar đã bác bỏ đơn kháng án của đội luật sư của bà Aung San Suu Kyi trong 6 vụ án, trong đó vị cựu cố vấn nhà nước lãnh tổng cộng 9 năm tù.

Tòa án Tối cao Myanmar bác đơn kháng án của bà Aung San Suu Kyi - Ảnh 1.

Bà Aung San Suu Kyi tại một hội nghị ở Bangkok, Thái Lan hồi năm 2019

REUTERS

Bốn trong số các bản án liên quan những khoản tài trợ cho một quỹ từ thiện được đặt theo tên mẹ của bà Suu Kyi và 2 vụ liên quan cáo buộc bà nhận 550.000 USD từ một ông trùm xây dựng.

Đội luật sư biện hộ cho bà Suu Kyi đã đề nghị Tòa án Tối cao Myanmar đảo ngược bản án sau khi chính quyền quân sự bác bỏ đơn kháng án. Bà Suu Kyi bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Hồi tháng 8, Thống tướng Min Aung Hlaing đã ân xá 5 trong số 19 bản án đối với bà Suu Kyi trong đợt ân xá chung trên cả nước. Tuy nhiên, một nhân vật thạo tin cho hay bà Suu Kyi, người từng nhận giải Nobel Hòa bình, vẫn còn 27 năm tù.

Aung San Suu Kyi (78 tuổi) bị bắt vào năm 2021 trong cuộc chính biến hậu bầu cử, sau khi đảng của bà giành hơn 80% số ghế tranh cử. Quân đội tuyên bố gian lận tràn lan đã xảy ra trong cuộc bầu cử.

Chính quyền quân sự cam kết sẽ sớm tổ chức tổng tuyển cử nhưng đã kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, đến ngày 31.1.2024. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.