Tòa bác yêu cầu của Britney Spears đòi loại bỏ vai trò giám hộ của cha

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
10/08/2021 12:01 GMT+7

Ngày 9.8, tòa thượng thẩm Los Angeles (Mỹ) đã từ chối yêu cầu của Britney Spears đòi loại bỏ ngay lập tức vai trò người giám hộ của cha cô.

Theo lệnh tòa mà tờ Los Angeles Times có được, thẩm phán Brenda Penny đã bác bỏ yêu cầu của nữ danh ca Britney Spears về việc dời phiên điều trần dự kiến diễn ra vào 29.9 sang cuối tháng 8, liên quan đến việc đình chỉ và loại bỏ ngay lập tức vai trò người giám hộ tài sản của cha cô.
Thông qua luật sư mới được bổ nhiệm - Mathew Rosengart, chủ nhân ca khúc Circus đệ đơn vào tuần trước yêu cầu đôn ngày ra tòa lên cuối tháng 8. Tuy nhiên, tòa án ra quyết định phiên điều trần vẫn diễn ra vào ngày 29.9. “Mỗi ngày trôi qua là một ngày có thể tránh được những tổn hại và thành kiến đối với cô Britney Spears cũng như tài sản của cô ấy”, đơn kiến nghị ngày 6.8 của luật sư Mathew Rosengart nêu rõ.
Sức khỏe tinh thần của Britney Spears phải là mối quan tâm hàng đầu. Hơn nữa, tất cả các bên liên quan đều đồng ý rằng việc ông Jamie Spears tiếp tục hiện diện với tư cách người giám hộ tài sản là trái với lợi ích, sức khỏe và hạnh phúc của Britney Spears. Việc ông bị loại bỏ ngay lập tức, hoặc ít nhất là bị đình chỉ ngay lập tức rất quan trọng ở thời điểm này”, luật sư Rosengart cho biết thêm.

Người ủng hộ Britney Spears đứng bên ngoài phiên tòa xét xử liên quan đến quyền giám hộ nữ danh ca nhạc pop vào ngày 17.3.2021 tại Los Angeles (Mỹ)

ẢNH: L.A.T

“Tiếp tục giữ quyền giám hộ của cha khiến tôi cảm thấy như mình đã chết. Và tôi đang nói với mọi người điều này một lần nữa để hiểu sâu hơn về mức độ thiệt hại mà ông ấy đã gây ra cho tôi. Tôi muốn thay đổi. Tôi xứng đáng với những thay đổi đó”, Britney Spears nói trong lần trả lời trực tuyến tại tòa vào tháng 6.2021.
Luật sư Mathew Rosengart lên kế hoạch thúc giục tòa án khẩn cấp ban bố lệnh cho ông Jamie Spears rời khỏi vai trò giám hộ và giao các quyền bảo quản tài sản cho Jason Rubin - được Britney Spears xem là người giám hộ tạm thời có thể chấp nhận được. “Bất kỳ người cha nào thực sự yêu thương và muốn điều có lợi nhất cho con gái mình thì nên sẵn sàng từ bỏ quyền giám hộ, ủng hộ người được ủy thác chuyên nghiệp về quyền giám hộ được đề cử”, kiến nghị của Rosengart nêu rõ.

Britney Spears giành được quyền chọn luật sư trong phiên tòa tước quyền giám hộ của cha ruột

Cha của Britney Spears - ông Jamie Spears từ lâu giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản của con gái. Điều này hạn chế đáng kể quyền tự chủ về tài chính, cá nhân và chăm sóc sức khỏe của nữ ca sĩ trong suốt 13 năm qua. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.