Toàn bộ người được xét nghiệm H5N1 tại Campuchia âm tính

27/02/2023 06:00 GMT+7

Ngày 26.2, tờ Khmer Times dẫn thông báo của Bộ Y tế Campuchia cho biết toàn bộ 29 người được xét nghiệm vi rút H5N1 tại làng Roleang ở tỉnh Prey Veng đều có kết quả âm tính.

Những người này được đưa đi xét nghiệm sau khi một bé gái 11 tuổi trong làng tử vong hôm 22.2 vì cúm A/H5N1. Bé gái biểu hiện triệu chứng vào ngày 16.2 và tử vong tại bệnh viện ở Phnom Penh. Cha của nạn nhân cũng có kết quả âm tính dù trước đó dương tính với vi rút.

Toàn bộ người được xét nghiệm H5N1 tại Campuchia âm tính  - Ảnh 1.

Người vặt lông vịt tại chợ ở Phnom Penh

AFP

Bà Yok Sambath, Thư ký thường trực Bộ Y tế Campuchia, cho hay xét nghiệm được thực hiện tại Viện Pasteur và Viện Y tế công cộng. Vị quan chức này nhấn mạnh dù kết quả âm tính nhưng Bộ Y tế vẫn đang làm việc với nhà chức trách địa phương trên cả nước để nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về cúm gia cầm trên các kênh truyền thông. Các quan chức ứng phó khẩn cấp cũng tiếp tục theo dõi tình hình tại Prey Veng và các tỉnh khác để đảm bảo bệnh không lây lan.

Bé gái 11 tuổi tử vong do cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia, WHO theo dõi

Ca tử vong nói trên là trường hợp đầu tiên tại Campuchia trong 10 năm qua thiệt mạng vì vi rút cúm gia cầm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang liên lạc chặt chẽ với giới chức Campuchia về tình hình. Một chuyên gia vi rút học tại Thái Lan cũng kêu gọi chính phủ nước này tăng cường theo dõi và cảnh giác cao trước nguy cơ xuất hiện cúm gia cầm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.