Toàn cảnh chùa Tam Chúc trước đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Trần Cường
Trần Cường
11/05/2019 15:45 GMT+7

Mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản 2019 đã được hoàn thành. Dự kiến ngày mai, 12.5, lễ khai mạc sẽ diễn ra với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cấp cao cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử trong và ngoài nước.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam). Đây là lần thức 3 Việt Nam đăng cai, tổ chức sự kiện này.
Trước giờ khai mạc, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản đã được hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng mai, 12.5.
Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019 được đăng cai và tổ chức tại Việt Nam Ảnh Trần Cường
Theo dự kiến, đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư sẽ tới tham dự.
Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội 63 tỉnh, thành phố cả nước, các tăng ni tiêu biểu cùng hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước tham dự.
Tính đến ngày 6.5, đã có 1.650 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đăng ký tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019.
Mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản 2019 đã được chuẩn bị sẵn sàng Ảnh Trần Cường
Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam), cho biết để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại lễ Phật đản 2019, Công an huyện đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, chia thành 26 tổ công tác chốt tại các điểm giao thông trên địa bàn; bố trí 10 tổ công tác làm nhiệm vụ phía bên trong khuôn viên chùa Tam Chúc để đảm bảo an ninh cho đại lễ diễn ra thành công.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát trước lối vào Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc Ảnh Trần Cường
Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã huy động 150 xe điện từ chùa Bái Đính tới để phục vụ việc đi lại của tăng ni, phật tử trong dịp diễn ra đại lễ. Theo một nhân viên quản lý đội xe điện, hôm nay, 11.5, 100 xe điện đã được vận hành chạy liên tục từ 7 giờ sáng, 50 xe điện còn lại đã được nạp điện, sẵn sàng hoạt động phục vụ tăng ni phật tử và du khách.
Những hình ảnh phóng viên Thanh Niên vừa ghi lại tại chùa Tam Chúc trước giờ khai mạc đại lễ:
Dự kiến 8 giờ sáng mai, 12.5, lễ khai mạc đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019 sẽ được diễn ra tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam) Ảnh Trần Cường
Hàng ngàn lá cờ Phật giáo và cờ lễ hội được bố trí từ cổng vào (quốc lộ 1) tới khuôn viên chùa Tam Chúc Ảnh Trần Cường
 
Nhiều hạng mục đã hoàn thiện để chuẩn bị cho đại lễ Ảnh Trần Cường
Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc Ảnh Trần Cường
Mọi công tác chuẩn bị cho buổi khai mạc đại lễ đã được hoàn thành Ảnh Trần Cường
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản đến thăm Trung tâm báo chí tại chùa Tam Chúc Ảnh Trần Cường
Nhiều tăng ni, phật tử hành lễ tại Điện Quan Âm chùa Tam Chúc Ảnh Trần Cường
Hai bên đường lên Điện Tam Thế được trang trí cờ Ảnh Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.