Toàn quyền Úc sắp thăm Việt Nam

30/03/2023 18:53 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Úc David Hurley sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 - 6.4.

Ngày 30.3, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Úc David Hurley sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 - 6.4.

Toàn quyền Úc sắp thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn quyền Úc David Hurley và phu nhân

VĂN PHÒNG TOÀN QUYỀN ÚC

Theo Đại sứ quán Úc, Toàn quyền Hurley sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhằm thể hiện mối quan hệ sâu rộng giữa Úc và Việt Nam, Toàn quyền Úc sẽ tham dự một số sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương. Một số hoạt động nhằm ghi nhận sự hợp tác giữa hai nước trong thương mại, quốc phòng, giao lưu giáo dục và nhân dân sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM.

Úc là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết. 50 năm qua, 2 nước luôn phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

Trước đó, Toàn quyền Úc David Hurley đã gửi thư chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Hurley bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương Việt Nam - Úc sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau và tầm nhìn chung của hai nước về hòa bình, thịnh vượng và mong muốn được cùng Chủ tịch nước tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Trong cuộc tiếp Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược với Úc, một đối tác truyền thống lâu đời, đồng thời là một trong các nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.