Tối nay, người Việt có ngắm được siêu trăng lớn và sáng nhất năm 2024

17/10/2024 14:01 GMT+7

Siêu trăng lớn nhất 2024 sẽ xuất hiện tối nay 17.10 với tên gọi Trăng Thợ Săn, người Việt có thể chiêm ngưỡng.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), thời điểm xảy ra siêu trăng tối nay 17.10, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất vì mặt trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn.

Tối nay, người Việt có ngắm được siêu trăng lớn và sáng nhất năm 2024- Ảnh 1.

Hôm nay có siêu trăng lớn nhất 2024

ẢNH: HUY HYUNH

Giai đoạn này xảy ra lúc 18 giờ 28 phút (giờ Việt Nam). Lần trăng tròn này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là Trăng Thợ Săn vì vào thời điểm này trong năm, lá rụng và hươu được vỗ béo, đây là thời điểm để săn bắn. Trên các cánh đồng mới được thu hoạch, thợ săn có thể cưỡi ngựa qua gốc rạ và có thể dễ dàng nhìn thấy cáo và các loài động vật khác ra ngoài kiếm ăn.

Sở dĩ gọi đây là trăng tròn lớn nhất 2024 vì thời điểm này mặt trăng cũng sẽ đến cận điểm, điểm gần trái đất nhất năm nay, ở khoảng cách 357.174 km. Đây là lần siêu trăng thứ ba trong tổng số 4 siêu trăng 2024 và cũng là lần mặt trăng ở khoảng cách gần trái đất nhất.

Siêu trăng lần này gì đặc biệt?

Theo đó, 4 siêu trăng 2024 xuất hiện vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Nhưng siêu trăng của hôm nay đặc biệt hơn cả khi là siêu trăng mà trăng tròn và cận điểm trùng nhau nhất.

Theo Space.com, mặc dù về mặt lý thuyết, trăng tròn chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó không thể nhận thấy bằng quan sát thông thường. Vào thời điểm mặt trăng tròn tại điểm cận địa, hay siêu trăng lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn khoảng 30% so với trăng tròn tại điểm viễn địa (điểm xa nhất). Siêu trăng so với trăng tròn trung bình chỉ lớn hơn khoảng 7% và sáng hơn khoảng 16%.

Tối nay, người Việt có ngắm được siêu trăng lớn và sáng nhất năm 2024- Ảnh 2.

Ngắm mặt trăng khi nó mọc lên từ đường chân trời lúc hoàng hôn, bạn sẽ thấy to hơn bình thường

ẢNH: HUY HUYNH

"Một mặt trăng tròn ở điểm cận địa, mọc ở phía đông lúc hoàng hôn hoặc lặn ở phía tây lúc bình minh có thể khiến mặt trăng trông gần đến mức bạn gần như có thể chạm vào nó, tạo nên hiệu ứng thú vị", chuyên gia chia sẻ.

Mỗi năm có 12 - 13 lần trăng tròn (hoặc trăng non) và trong số đó thường sẽ có 3 - 4 lần được coi là siêu trăng. Lần siêu trăng vào ngày 14.11.2016 được coi là siêu trăng tròn gần trái đất nhất kể từ năm 1948 và phải đến ngày 25.11.2034 thì kỉ lục này mới bị phá bởi một siêu trăng khác. Siêu trăng tròn gần trái đất nhất trong thế kỷ 21 sẽ xảy ra vào 6.12.2052.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.