'Tôi phải năn nỉ doanh nghiệp chọn giá đất cao để cứu cán bộ'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/08/2023 14:42 GMT+7

Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nêu thực tế mỗi phương pháp định giá đất cho ra một giá khác nhau, chọn giá đất cao thì doanh nghiệp không tiếp cận được, còn chọn giá thấp thì công an vô hỏi tại sao.

Sáng 4.8, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức phiên họp tham vấn ý kiến vào dự thảo luật Đất đai sửa đổi dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 6 cuối năm nay.

'Tôi phải năn nỉ doanh nghiệp chọn giá đất cao để cứu cán bộ' - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nêu ý kiến tại phiên họp

NGỌC THẮNG

Nêu ý kiến về phương pháp định giá đất, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân bày tỏ đồng tình phương án tại dự thảo luật quy định các phương pháp định giá đất. Tuy nhiên, bà Vân băn khoăn việc mỗi phương pháp định giá lại cho ra một giá khác nhau. Từ đó, bà Vân đề nghị phải quy định rõ trường hợp giá khác nhau thì lấy giá nào.

"Trong thực tiễn, chúng tôi họp, các đồng chí lãnh đạo nói, các đồng chí tối ngày tham mưu chính sách làm cho doanh nghiệp không tiếp cận được dự án. Thế là chúng tôi chọn phương pháp nào đó ổn, phù hợp cho doanh nghiệp. Thế là thanh tra, công an vô bắt, hỏi tại sao lại chọn phương án giá thấp?", bà Vân chia sẻ.

Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng cho biết, khi tham gia giải quyết vụ việc, bà phải "đi năn nỉ trở lại với doanh nghiệp để chọn phương án giá cao nhất nhằm... cứu cán bộ". "Trong khi cán bộ cũng không có làm gì tiêu cực cho cái giá này", bà Vân nêu.

Báo cáo tại phiên họp về vấn đề định giá đất, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân cho hay hiện vẫn còn các ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị như dự thảo trình tại kỳ họp 5, không có phương pháp thặng dư. Ý kiến khác đề nghị đưa phương pháp thặng dư vào. Còn một luồng ý kiến nữa là đề nghị không đưa phương pháp định giá đất vào luật mà giao Chính phủ quy định chi tiết sau này.

Theo ông Ngân, với tư cách cơ quan soạn thảo, ông đồng ý đưa phương pháp định giá đất quy định tại luật Đất đai. Đồng thời, thiết kế các "van, khóa" để hạn chế những thiếu sót, hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết luật Đất đai.

'Tôi phải năn nỉ doanh nghiệp chọn giá đất cao để cứu cán bộ' - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân giải trình, tiếp thu ý kiến tại phiên họp

NGỌC THẮNG

"Chẳng hạn như phương pháp này, phương pháp kia có sai số nhiều, gây thất thu cho Nhà nước, mất cán bộ, có sơ hở bắt tay với người định giá… Chúng tôi cố gắng thiết kế đảm bảo hạn chế các hạn chế, đồng thời có cách đối chiếu, so sánh phương pháp để tìm ra phương pháp tính đúng, tính đủ, phù hợp với thị trường", ông Ngân khẳng định.

Trong phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay, Ủy ban Kinh tế với tư cách cơ quan thẩm tra ủng hộ bổ sung phương pháp thặng dư vào dự thảo luật với điều kiện phương pháp này phải tiến hành cùng phương pháp khác để có sự so sánh.

Ông Thanh cũng dẫn lại câu chuyện Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, nêu vấn đề: khi đưa ra nhiều phương pháp để định giá đất thì chọn giá nào. Khi không chọn phương án có giá cao thì cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra vào thì sao?

"Chị Vân có nói là phải vận động doanh nghiệp chọn cái giá cao hơn để cứu cán bộ… Chỗ này phải tìm hướng để xử lý", ông Thanh nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.