Tom Holland nói về tương lai sau Người Nhện

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
16/12/2021 11:02 GMT+7

Ngôi sao Tom Holland chia sẻ về trải nghiệm của anh với tư cách là Người Nhện và kế hoạch cho tương lai, theo People.

Diễn viên chính của Spider-Man: No Way Home (tựa Việt: Người Nhện: Không còn nhà) 25 tuổi, nói kế hoạch tiếp theo trong tương lai. Spider-Man: No Way Home là bộ phim Người Nhện thứ ba (và có lẽ là cuối cùng) mà Tom Holland tham gia. Nam diễn viên mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Tom Holland dự buổi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home

REUTERS

Tom Holland nói: “Tôi yêu thích từng phút của bộ phim. Tôi rất biết ơn Marvel và Sony đã cho chúng tôi cơ hội, giúp chúng tôi tiếp tục tham gia phim, cho phép các nhân vật của chúng tôi tiến bộ hơn. Điều đó thật tuyệt vời. Và đó là lý do tại sao tôi không muốn nói lời chia tay Người Nhện nhưng tôi cảm thấy như đã sẵn sàng để tạm biệt Người Nhện. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về việc kìm hãm những người trẻ tiếp theo xứng đáng được đóng nhân vật này”. Tom Holland đóng vai Peter Parker từ Spider-Man: Homecoming vào năm 2015. Giờ đây, anh cho biết có thể là lúc để vượt qua nhân vật này.

Sau Andrew Garfield, Tobey Maguire lần lượt đóng vai siêu anh hùng Người Nhện, Tom Holland tâm sự đã đến lúc phải thay đổi. “Tôi rất muốn thấy một tương lai của Người Nhện đa dạng hơn. Chúng ta đã có ba Spider-Man liên tiếp; tất cả chúng tôi đều giống nhau. Sẽ rất vui nếu thấy điều gì đó khác biệt”.

Zendaya và Tom Holland trong bom tấn Spider-Man: No Way Home

IMDB

Trong khi tương lai của Tom Holland trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel dường như ở phía trước, nam diễn viên - đang hẹn hò với bạn diễn Zendaya - có một sự nghiệp phát triển. Bộ phim phiêu lưu hành động Uncharted anh đóng với Mark Wahlberg sẽ ra mắt vào năm 2022. Tom Holland cũng tham gia vai chính trong một bộ phim tiểu sử về Fred Astaire. “Tôi đã dành sáu năm qua để tập trung vào sự nghiệp. Tôi muốn nghỉ ngơi và tập trung vào việc bắt đầu một gia đình, tìm ra những gì tôi muốn làm bên ngoài thế giới điện ảnh”.

Ngôi sao mong một ngày nào đó sẽ trở thành cha. Tom Holland từng tuyên bố nếu không đóng phim, anh sẽ là một giáo viên. “Tôi yêu những đứa trẻ. Tôi không thể chờ đợi để được làm bố. Nếu tham dự một đám cưới hoặc một bữa tiệc, tôi luôn ở bên bàn trò chuyện cùng bọn trẻ. Bố tôi là một hình mẫu tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã nhận được điều đó từ ông. Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể trở thành một giáo viên tiểu học hoặc tương tự như vậy”.

Nhận định của giới truyền thông có thể giúp Người Nhện tăng doanh thu phòng vé

Spider-Man: No Way Home ra rạp toàn cầu vào ngày 17.12. Phim nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình. Nhiều nhà phân tích doanh thu phòng vé dự đoán bom tấn siêu anh hùng hành động sẽ lập kỷ lục doanh thu thời đại dịch Covid-19 tại các rạp chiếu phim vào cuối tuần này.

Spider-Man: No Way Home do hãng Sony và Walt Disney sản xuất, có sự tham gia của Tom Holland trong vai siêu anh hùng Spider-Man. Tính đến ngày 15.12, Spider-Man: No Way Home giành được 98% điểm tích cực từ 65 bài phê bình được thu thập trên trang web Rotten Tomatoes. Những người ủng hộ cho biết cốt truyện sẽ làm hài lòng những người hâm mộ cũ lẫn mới.

Esther Zuckerman của trang Thrillist nhận định: "Spider-Man: No Way Home là bộ phim kinh dị có cảm giác sắp nuốt cả thế giới, một sự kết hợp mạnh mẽ giữa Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang phát triển và hoài niệm về những gì đã xảy ra trước đó”.

Zendaya - bạn gái Tom Holland trong phim lẫn ngoài đời

IMDB

Cây bút Brian Truitt của tờ USA Today gọi bộ phim là “một tác phẩm thú vị giống như bức thư tình gửi cho nhân vật truyện tranh. Bộ phim nói về cơ hội thứ hai và là lời nhắc nhở khéo léo về câu ngạn ngữ nổi tiếng: 'Sức mạnh khủng luôn đi kèm với trách nhiệm lớn’ ”.

Nhu cầu vé đặt trước xem Spider-Man: No Way Home tăng mạnh, một dấu hiệu đáng mừng cho các chuỗi rạp chiếu phim, bao gồm AMC Entertainment, Cinemark và Cineworld vẫn đang vật lộn để thu hút khán giả trở lại rạp giữa đại dịch Covid-19.

Số lượt vé đặt trước trong ngày đầu tiên cho Spider-Man: No Way Home được nhà phân phối vé Fandango ghi nhận là cao nhất kể từ bom tấn Avengers: Endgame năm 2019 - bộ phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại.

Paul Dergarabedian, nhà phân tích phòng vé cấp cao của Comscore, cho biết ông kỳ vọng Spider-Man: No Way Home sẽ thu về hơn 130 triệu USD tiền vé tại Mỹ và Canada trong tuần đầu công chiếu. Dergarabedian đánh giá: “Doanh thu này sẽ làm trôi đi phần lớn những tin tức tiêu cực trước đó, tạo ra một hiệu ứng tích cực cho các rạp chiếu khi bước vào năm 2022”.

Hollywood sẽ theo dõi chặt chẽ các kết quả doanh thu của cuối tuần này để đánh giá tương lai của ngành điện ảnh trong bối cảnh gia tăng của phim trực tuyến. Tom Rothman, người đứng đầu bộ phận điện ảnh của Sony cho biết ông tin rằng việc đặt mua vé trước Spider-Man: No Way Home cho thấy “mọi người đã sẵn sàng quay trở lại màn ảnh rộng”.

Người Nhện Tom Holland trả lời hãng tin Reuters: “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho bộ phim này. Phim được khán giả đón nhận như vậy thật là tuyệt vời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.