Tồn kho xăng dầu của các ‘ông lớn’ PV Oil, Petrolimex… còn bao nhiêu?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/11/2022 11:54 GMT+7

Tổng giá trị tồn kho của 2 doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất cả nước là Petrolimex và PV Oil còn hơn 18.200 tỉ đồng tính hết quý 3, giảm 8.700 tỉ đồng so với cuối quý 2.

Báo cáo tài chính hết quý 3 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho thấy, tồn kho vào cuối quý 3 của tập đoàn đã giảm hơn 6.800 tỉ đồng (tương đương giảm 34%) so với thời điểm 30.6, xuống còn 14.700 tỉ đồng, song vẫn tăng gần 12% so với đầu năm nay. Doanh nghiệp cũng đã trích dự phòng giảm giá 432 tỉ đồng, giảm đáng kể so với con số hơn 1.300 tỉ đồng vào cuối quý 2.

Tồn kho xăng dầu của Petrolimex giảm gần 7.000 tỉ đồng trong quý 3

NG.NG

Tương tự, Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil) báo cáo tồn kho đến hết quý 3 chỉ còn 3.453 tỉ đồng, giảm gần 1.900 tỉ đồng (tương đương giảm 35%) so với cuối quý 2, nhưng vẫn tăng 34% so với đầu năm. Đặc biệt, PV Oil đã tăng mạnh trích lập dự phòng giảm giá lên hơn 150 tỉ đồng trong khi cuối quý 2 doanh nghiệp này chỉ trích gần 17 tỉ đồng.

Như vậy, sau 2 quý đầu năm, 2 “ông lớn” nhất nước trong ngành xăng dầu có một lượng tồn kho khổng lồ khoảng 25.000 - 30.000 tỉ đồng, nhưng trong quý 3, cả 2 đã xả kho mạnh. Tính đến thời điểm 30.9, tổng giá trị tồn kho của hai doanh nghiệp này còn hơn 18.200 tỉ đồng, giảm 8.700 tỉ đồng so với cuối quý 2. Đó là giá trị tồn kho, còn giá trị xuất kho có thể sẽ lớn hơn con số trên rất nhiều.

Petrolimex và PV Oil hiện nắm gần 70% thị phần kinh doanh xăng dầu của cả nước.

giá xăng giảm mạnh trong quý 3 nhưng tổng doanh thu của 2 nhà bán lẻ xăng dầu vẫn được duy trì ở mức cao xấp xỉ gần 100.000 tỉ đồng và chỉ thấp hơn con số kỷ lục trong quý 2. Trong đó, doanh thu quý 3 của Petrolimex đạt 73.700 tỉ đồng còn PV Oil đạt xấp xỉ 26.000 tỉ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.