Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Quốc vương Campuchia và Tổng thống Mauritania

06/10/2024 08:18 GMT+7

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp, ngày 5.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đạt được trong 20 năm dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện hơn nữa, đời sống người dân ngày càng cải thiện, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Quốc vương Campuchia và Tổng thống Mauritania- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc song phương với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia được tín nhiệm lựa chọn đăng cai Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20 vào năm 2026; tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Campuchia, Cộng đồng Pháp ngữ sẽ phát triển hơn nữa và khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Campuchia tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự thăm hỏi, ủng hộ của Campuchia góp phần giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi; nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng giá trị lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Campuchia và quan hệ Campuchia - Lào - Việt Nam và sẽ tiếp tục phối hợp với Campuchia và Lào đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ xúc động, vinh dự gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời chuyển lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe của Hoàng thái hậu tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cảm ơn sự ủng hộ và lòng tin kiên định của Việt Nam dành cho Campuchia trên con đường phát triển.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua và mong muốn các thế hệ lãnh đạo sẽ tiếp nối truyền thống đó, tiếp tục nuôi dưỡng và thúc đẩy quan hệ phù hợp với nhu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Ghazouani, Chủ tịch đương nhiệm Liên minh châu Phi (AU).

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp; Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ và ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Mauritania dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao vai trò của Mauritania trên cương vị Chủ tịch AU; cảm ơn AU đã tạo điều kiện để Việt Nam hoàn tất các thủ tục để trở thành quan sát viên chính thức của AU vào tháng 12.2023.

Tổng thống Ghazouani chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được đến nay, đánh giá Việt Nam là tấm gương thành công cho các nước châu Phi, trong đó có Mauritania; tin tưởng Việt Nam sẽ là cầu nối tích cực cho hợp tác AU - ASEAN.

Trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mauritania, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, các kênh, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho hợp tác song phương thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã mời Tổng thống Mauritania sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Quốc vương Campuchia và Tổng thống Mauritania- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo

ẢNH: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), cũng như những đóng góp của OIF và cá nhân bà Tổng thư ký Louise Mushikiwabo trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Trên tinh thần xây dựng, tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp ngữ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về du lịch bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị OIF quan tâm thúc đẩy các mô hình hợp tác 3 bên hỗ trợ các nước châu Phi, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy tiếng Pháp, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp bằng tiếng Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị OIF tiếp tục quan tâm, ủng hộ những nỗ lực của ASEAN đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực trong đó có Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS).

Tổng Thư ký Louise Mushikiwabo nhấn mạnh, Việt Nam là nhân tố không thể thiếu trong cộng đồng Pháp ngữ, đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam, trong đó có những người Việt Nam đang nắm giữ những vị trí quan trọng tại các cơ quan của Pháp ngữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.