Tổng chỉ huy chiến dịch của Nga tại Ukraine đánh giá tình hình chiến trường căng thẳng

19/10/2022 07:19 GMT+7

Trong lần đầu tiên họp báo từ khi nhậm chức, chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine Sergei Surovikin đánh giá tình hình đang căng thẳng.

“Tình hình tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt có thể được mô tả là căng thẳng”, đại tướng Sergei Surovikin thông báo ngày 18.10. Ông được bổ nhiệm làm chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 8.10.

Tướng Sergei Surovikin (giữa) không loại trừ khả năng sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn tại Kherson

Reuters

Theo TASS, vị chỉ huy Nga đánh giá tình hình tại Kherson đang căng thẳng khi đối phương đang tấn công vào các cơ sở hạ tầng và tòa nhà dân. “Rốc két HIMARS đã làm hư hại cầu Antonovka và đập Kakhovka và việc di chuyển qua hai đường đó đã bị chặn đứng”, ông Surovikin nói. HIMARS là từ viết tắt của Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ông cho biết Ukraine đang chuẩn bị kế hoạch tấn công lớn nhắm vào đập thủy điện Kakhovka.

Ông Surovikin nói rằng kế hoạch tiếp theo với Kherson sẽ còn tùy vào tình hình chiến sự nhưng không loại trừ khả năng quân đội sẽ đưa ra “những quyết định khó khăn”.

Tư lệnh chiến dịch Nga tại Ukraine lo phải ra "quyết định khó khăn" tại Kherson

Tướng Surovikin cho rằng NATO đã yêu cầu Ukraine thực hiện cuộc phản công về hướng Kherson, “bất chấp thiệt hại về quân sự và dân sự”. Ông nói rằng quân đội Ukraine đang dồn toàn bộ nguồn dự trữ còn lại ra tiền tuyến, “trong đó gồm các lực lượng phòng vệ lãnh thổ về cơ bản chưa trải qua một khóa huấn luyện đầy đủ nào”.

Ông cho biết các đơn vị này thường có tinh thần thấp và Ukraine đã triển khai lực lượng gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc để ngăn họ đào thoát khỏi chiến trường.

Tướng Surovikin nói rằng quân đội Ukraine tổn thất 600-1.000 binh sĩ mỗi ngày. Về phía Nga, ông Surovikin cho hay quân đội đang có chiến lược khác, không tấn công tốc độ cao mà đảm bảo an toàn cho từng binh sĩ và chỉ từng bước “nghiền nát lực lượng tấn công của quân thù”. “Điều này không chỉ tối thiểu hóa tổn thất mà còn giảm đáng kể số nạn nhân là dân thường”, ông Surovikin cho biết.

Ông Surovikin tổng kết máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện hơn 34.000 chuyến bay, thả hơn 7.000 vũ khí dẫn đường. Các loại khí tài tối tân như tiêm kích thế hệ 5 Su-57 và tên lửa bội siêu thanh Kinzhal cũng được sử dụng. Lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Nga thực hiện hơn 8.000 chuyến bay và tiêu diệt hơn 600 mục tiêu quân sự.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về những tuyên bố của chỉ huy Nga.

Moscow nói 4 vùng vửa được sáp nhập được bảo vệ trong ô hạt nhân Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.