Tổng cục TDTT yêu cầu ‘rút kinh nghiệm’ sự việc liên quan tay vợt Lý Hoàng Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/02/2023 15:22 GMT+7

Lý Hoàng Nam không tham dự SEA Games 32 đồng thời lãnh đạo Tổng tục TDTT yêu cầu các bên liên quan rút kinh nghiệm trước những phản ánh từ phía VĐV liên quan đến Davis Cup vừa qua.

Hôm nay (17.2) tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cùng đại diện Vụ thể thao thành tích cao thuộc Tổng cục TDTT, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, đại diện Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), đại diện CLB quần vợt Hải Đăng có buổi họp xung quanh những thông tin phản ánh về tình hình đội tuyển quần vợt Việt Nam tại Davis Cup vừa qua, cũng như về việc Lý Hoàng Nam không tham dự SEA Games 32.

Tổng cục TDTT yêu cầu ‘rút kinh nghiệm’ sự việc liên quan tay vợt Lý Hoàng Nam  - Ảnh 1.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn yêu cầu các bên rút kinh nghiệm tử vụ việc liên quan đến tay vợt Lý Hoàng Nam và đội tuyển quần vợt Việt Nam

KHẢ HÒA

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên sau cuộc họp, ông Trần Đức Phấn nói: "Trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự play-off Davis Cup nhóm II vừa qua, có sự thiếu sót từ 3 phía là Tổng cục TDTT, VTF và cả ban huấn luyện đội tuyển. 

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM (đơn vị quản lý đội tuyển quần vợt Việt Nam) báo cáo trong thời gian tập trung, ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ, trong đó có Lý Hoàng Nam không có kiến nghị, đề xuất gì. Phía VTF cũng cho biết, có trao đổi với ban huấn luyện, cần gì sẽ đáp ứng nhưng không nhận được đề xuất nào. Tuy nhiên tôi cho rằng các bên liên quan cần chủ động làm hết vai trò, trách nhiệm của mình để giúp cho ban huấn luyện, VĐV có sự chuẩn bị tốt. Các bên liên quan cần thấy được vai trò của mình với đội tuyển, chăm lo tốt để họ gặt hái thành tích. Vì thế sau việc này, các bên phải rút kinh nghiệm".

Tổng cục TDTT yêu cầu ‘rút kinh nghiệm’ sự việc liên quan tay vợt Lý Hoàng Nam  - Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam sẽ không tranh tài ở SEA Games 32 vào tháng 5.2023 ở Campuchia

VTF

Về ý kiến cho rằng Lý Hoàng Nam đòi hỏi số tiền 50 triệu đồng/tháng và 200 triệu đồng tiền thưởng để thi đấu SEA Games 32, ông Trần Đức Phấn cho biết, điều này do hiểu lầm nhau chứ bản chất không như thế. 

"Tôi khẳng định không phải vì tiền mà Lý Hoàng Nam không tham gia thi đấu ở SEA Games 32 tới. Nếu suy diễn như thế sẽ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của VĐV. Phía CLB của Lý Hoàng Nam cho biết, anh muốn thi đấu để thăng hạng, chơi Grand Slam nhưng thời gian trùng thời điểm diễn ra SEA Games 32, vì thế Tổng cục TDTT tôn trọng, ủng hộ quyết định của VĐV. Sau SEA Games 32 còn ASIAD 19 vào tháng 9 và các giải quốc tế khác, Lý Hoàng Nam hoàn toàn có thể tham gia, đóng góp cho thể thao Việt Nam", ông Phấn nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết ông sẽ phát ngôn các vấn đề liên quan đến sự việc này. Vì thế Tổng thư ký VTF Đoàn Thanh Tùng và Giám đốc Công ty thể thao Hải Đăng, ông Nguyễn Phi Anh Vũ đều xin phép từ chối trả lời báo chí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.