Tổng giám đốc IMF: 'Ai cũng thua trong chiến tranh thương mại'

11/10/2019 11:38 GMT+7

Tân Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo "nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng chậm đồng đều" và tình trạng này sẽ tồi tệ hơn nếu chiến tranh thương mại không được tháo ngòi nổ.

Bà Kristalina Georgieva nói theo nghiên cứu của IMF, tác động cộng dồn từ chiến tranh thương mại có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu giảm 700 tỉ USD, tức khoảng 0,8% trong năm 2020.

Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo nhiều viễn cảnh tồi tệ nếu kéo dài chiến tranh thương mại

 Reuters

Bà nhấn mạnh: "Theo kịch bản này, toàn bộ nền kinh tế của Thụy Sĩ biến mất".
Tình hình hiện tại cũng trái ngược với 2 năm trước, khi xung đột thương mại Mỹ - Trung chưa bắt đầu. Khi đó, các quốc gia đóng góp gần 75% sản lượng toàn cầu đang có mức tăng trưởng tốt.

Bà Georgieva cảnh báo các rạn nứt thương mại có thể dẫn tới những thay đổi lâu dài bao gồm "nguồn cung gián đoạn, các ngành thương mại bị cô lập" và "Bức tường Berlin số" buộc các quốc gia phải chọn giữa nhiều hệ thống công nghệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.