Tổng giáo phận TP.HCM chung tay giữ gìn văn hóa, môi trường

25/01/2024 09:56 GMT+7

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết, Công giáo có thể tham gia, cộng tác trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa, tinh thần đạo đức để TP.HCM phát triển toàn diện.

Sáng 25.1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, chúc tết cổ truyền của dân tộc tại Tòa tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM và Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc đến Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, các vị chức sắc, linh mục và đồng bào giáo dân năm mới gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, năm 2023, TP.HCM gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền đã nỗ lực cùng sự đồng lòng của người dân, trong đó có sự góp sức của đồng bào giáo dân giúp kinh tế - xã hội đạt nhiều thành quả trên các lĩnh vực.

Tổng giáo phận TP.HCM chung tay giữ gìn văn hóa, môi trường- Ảnh 1.

Đoàn công tác của TP.HCM thăm, chúc tết tại Tòa tổng giám mục TP.HCM sáng 25.1

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, giữa chính quyền thành phố và Tòa tổng giám mục có sự chia sẻ, gắn kết, biết được công việc của nhau để cùng tạo điều kiện, hỗ trợ và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM hy vọng trong năm 2024, mối quan hệ này tiếp tục gắn bó khăng khít hơn, luôn dành những tình cảm quý trọng nhau để cùng phát triển thành phố.

Đáp từ, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cảm ơn sự chân tình của đoàn và cá nhân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đến thăm, chúc tết Tòa tổng giám mục TP.HCM trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà TP.HCM đạt được trong năm 2023 dù gặp nhiều khó khăn ngoài dự tính, đồng thời hy vọng năm nay thành phố tiếp tục đi lên, đạt được những thắng lợi mới.

Tổng giáo phận TP.HCM chung tay giữ gìn văn hóa, môi trường- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị chức sắc công giáo

SỸ ĐÔNG

Về phía giáo hội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chia sẻ cộng đồng công giáo tiếp tục hăng say trong công việc và tham gia bằng những công việc cụ thể, trong năm 2024 sẽ tập trung vào chủ đề bảo vệ môi trường. Hiện các giáo xứ đang tham gia, hưởng ứng việc phân loại rác tại nguồn và sẽ kiên trì với công việc này.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng bày tỏ sự trăn trở đến việc kinh tế TP.HCM đã phát triển và đạt nhiều thành tựu nhưng vấn đề văn hóa, đạo đức vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại.

"Công giáo có thể tham gia, cộng tác trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa, tinh thần đạo đức, nhất là trong giới trẻ để thành phố nói riêng và đất nước nói chung phát triển toàn diện", Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.