Thời điểm cuối nhiệm kỳ luôn mang đến những cảm xúc đan xen. Với bà Tổng lãnh sự Susan Burns, đó là nỗi buồn khi phải rời xa một nơi đã gắn bó, nhưng cũng là niềm tự hào khi nhìn lại những thành quả đạt được.
Ba năm tại Việt Nam, đặc biệt là năm 2023, đã đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ song phương khi Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực đã qua mà còn mở ra kỷ nguyên hợp tác sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Tổng lãnh sự Burns bày tỏ sự trân trọng đối với con người và tinh thần của dân tộc Việt Nam, một đất nước trải qua lịch sử đầy thử thách và hiện chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại mới
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Hành trình ba năm của Tổng lãnh sự Susan Burns tại TP.HCM đã để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Đặc biệt trong số đó phải kể đến lĩnh vực giáo dục và y tế.
Đối với Tổng lãnh sự Susan Burns, nhiệm kỳ của bà ở Việt Nam có thể được nhấn mạnh trong 3 từ: Năng động (dynamic), Ý nghĩa (meaningful) và Lạc quan (optimistic).
Những trải nghiệm cá nhân trong quãng thời gian công tác tại Việt Nam chắc chắn cũng đã để lại nhiều kỷ niệm trong lòng Tổng lãnh sự Burns, và đặc biệt là khi bà cũng là một tín đồ cà phê.

Dù kết thúc nhiệm kỳ, nhưng tình cảm và niềm tin của bà tổng lãnh sự dành cho Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Những thành quả, những hy vọng, những ngõ hẻm tĩnh lặng xen lẫn những lễ hội sôi nổi, những gương mặt bừng nét lạc quan. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm đối với Tổng lãnh sự Burns sau khi kết thúc hành trình này, nhưng trên hết, đó là cảm giác về một môi trường rất tích cực.
Dù kết thúc nhiệm kỳ, nhưng tình cảm và niềm tin của bà tổng lãnh sự dành cho Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục. Tin rằng, những hạt mầm mà bà đã gieo sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái trên mảnh đất này. Xin chào và hẹn gặp lại!
Bình luận (0)