Tổng thống Ba Lan nói sẽ gửi xe tăng Leopard cho Ukraine, nhưng cần điều kiện gì?

12/01/2023 20:06 GMT+7

ổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã công bố cam kết sẽ chuyển giao những chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine.

Trong chuyến thăm Ukraine ngày 11.1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có ý định chuyển giao xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên ở thành phố Lviv (Ukraine), ông Duda nói: “Một đại đội xe tăng Leopard sẽ được chuyển giao như một phần của việc xây dựng liên minh. Chúng tôi muốn đây sẽ là một đội xe tăng quốc tế, và chúng tôi quyết định đưa ra những đóng góp đầu tiên”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tham dự họp báo chung tại Lviv (Ukraine), ngày 11.1.2023

reuters

Bình luận của ông Duda được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Warsaw đang “xem xét” việc bàn giao một số xe tăng Leopard 2 cho nước láng giềng phía nam.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Duda ở Lviv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các nước cần đưa ra quyết định chung, bởi một quốc gia đơn lẻ không thể cung cấp đủ số lượng xe tăng mà Kyiv cần.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá gần 100 tỉ USD cho Ukraine. Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng viện trợ quân sự cho Kyiv chỉ kéo dài cuộc xung đột và có nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.