Tổng thống Belarus nói chỉ đưa quân vào Ukraine nếu bị gây hấn

Tổng thống Belarus nói chỉ đưa quân vào Ukraine nếu bị gây hấn

18/02/2023 15:24 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 16.2 cho biết nước này chỉ tham chiến cùng Nga nếu có một nước tấn công Belarus.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo với các phóng viên nước ngoài tại Minsk, ông Lukashenko nói Belarus không muốn giao tranh nhưng sẵn sàng làm vậy nếu bị khiêu khích.

Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh: "Chúng tôi là dân tộc hòa bình. Chúng tôi biết chiến tranh là gì. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không hề có ý định điều quân vào Ukraine, trừ khi phía đó gây hấn với Belarus. Đó là câu trả lời tôi đã đưa ra từ lâu và vẫn giữ nguyên".

"Tôi sẽ không cho ai cơ hội cuốn Belarus vào cuộc chiến. Nhưng nếu có ai xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi thì sẽ nhận câu trả lời đáng sợ. Phương Tây biết sẽ có câu trả lời gì, và vũ khí nào sẽ được sử dụng. Câu trả lời đáng sợ", ông Lukashenko nói thêm.

Belarus nói chỉ tham chiến tại Ukraine nếu bị tấn công - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Novo-Ogaryovo hôm 17.2

Reuters

Năm ngoái, Belarus để Nga sử dụng lãnh thổ như bàn đạp để triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, mũi tiến công từ Belarus nhắm vào khu vực phía bắc Ukraine và thủ đô Kyiv bị cho là đã không thành công.

Hiện nay, binh sĩ Nga vẫn đang hiện diện tại Belarus và tham gia nhiều hoạt động quân sự, tập trận chung. Điều này làm dấy lên lo ngại Belarus có thể chuẩn bị cho một vai trò chủ động hơn trong xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko nói không có kế hoạch đưa binh sĩ sang Ukraine.

Nhà lãnh đạo cũng nói rằng Nga là đồng minh và hai nước có lực lượng quân sự chung nhưng Moscow chưa bao giờ yêu cầu Minsk khơi mào xung đột với Kyiv.

Ông Lukashenko có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 17.2. Ông cho biết hai người thảo luận về việc lập một lực lượng chung, điều đã được công bố hồi tháng 10.2022. Theo đó, hàng ngàn quân nhân Nga sẽ đến Belarus và "nếu có hành động xâm lược, lực lượng này sẽ được đưa vào quân đội Belarus".

Tháng trước, Tổng thống Putin nói ủng hộ kế hoạch thành lập các trung tâm huấn luyện quân sự chung với Belarus. Ông Lukashenko cho hay lực lượng mới chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Lo ngại quân Nga từ Belarus, quân đội Ukraine tập trận gần biên giới

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Lukashenko cáo buộc phương Tây muốn kéo Belarus vào xung đột tại Ukraine nhằm kéo dài tiền tuyến thêm 2.500 km để làm phức tạp tình hình, theo TASS.

Theo ông Lukashenko, ý tưởng này bề ngoài có vẻ có lý nhưng thực tế lại "ngu ngốc" vì phản ứng sẽ rất nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo tuyên bố Belarus có 75.000 binh sĩ nhưng nếu cần, lực lượng thời chiến có thể tăng lên nửa triệu người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.