Tổng thống Biden biết Ukraine có kế hoạch phá Nord Stream 3 tháng trước vụ nổ

Tổng thống Biden biết Ukraine có kế hoạch phá Nord Stream 3 tháng trước vụ nổ

La Vi
La Vi
09/06/2023 09:59 GMT+7

Theo tờ The Washington Post, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhận được một báo cáo tình báo về việc Ukraine đã lên kế hoạch tấn công các đường ống Nord Stream từ 3 tháng trước khi vụ nổ xảy ra.

Theo đó, từ tháng 6.2022, một cơ quan tình báo châu Âu báo với CIA rằng quân đội Ukraine đang lên kế hoạch tấn công bằng cách sử dụng một nhóm nhỏ thợ lặn, chỉ báo cáo trực tiếp với tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tờ báo đưa tin.

Báo cáo cho biết nhóm sáu người này chỉ làm việc trực tiếp với tướng Valerii Zaluzhnyi để Tổng thống Volodymyr Zelensky không biết về hoạt động này.

Bài báo của The Washington Post dựa trên thông tin từ một vụ rò rỉ tài liệu lớn trên nền tảng trò chuyện Discord. Các báo cáo đầu tiên đến từ một cơ quan tình báo châu Âu sau đó được chia sẻ với Mỹ và sau đó là Đức và đã được các quan chức an ninh từ một số quốc gia xác thực.

Không rõ Mỹ, Đức hay các nước biết trước về kế hoạch này có tìm cách ngăn chặn, hay gây sức ép buộc Ukraine phải dừng lại hay không.

Vẫn còn tranh cãi về việc ai đã thực hiện các cuộc tấn công diễn ra vào tháng 9 năm ngoái nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1 và Nord Stream 2 chạy ngầm dưới biển Baltic, nối giữa Nga và Đức. Nhiều chính phủ châu Âu đã nghi ngờ Nga, trong khi Tổng thống Vladimir Putin quy trách nhiệm cho Mỹ và các đồng minh. Ukraine đã kiên quyết phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công.

Nếu thông tin mà The Washington Post đưa ra là chính xác, thì điều này sẽ làm sáng tỏ một trong những sự cố mờ ám nhất trong cuộc xung đột đã kéo dài 15 tháng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby hôm 7.6 nói cuộc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream vẫn đang diễn ra.

Mỹ và các đồng minh khác đã cung cấp vũ khí và các hỗ trợ khác cho Ukraine nhưng nói rằng họ muốn vũ khí được sử dụng để giành lại lãnh thổ và cảnh báo Kyiv không được nhắm vào các mục tiêu khác, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuy nhiên, Mỹ đã công khai phản đối dự án Nord Stream 2, gây áp lực buộc Đức phải ngừng cấp phép cuối cùng ngay trước khi Nga đưa quân vào Ukraine vào năm 2022.

Theo The Washington Post, báo cáo tình báo được chia sẻ với CIA đã được soạn thảo vào tháng 6.2022. Thông tin mà tờ báo công bố cũng tương tự như phát hiện của các nhà điều tra Đức. Theo đó, họ cho rằng có một nhóm 6 người đàn ông sử dụng danh tính giả đi một chiếc thuyền nhỏ vào biển Baltic và đặt chất nổ làm đứt đường ống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.