Tổng thống Biden cáo buộc Nga vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc

La Vi
La Vi
22/09/2022 10:25 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21.9 đã lên án Nga trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Ông Biden gọi chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine là sự vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của LHQ.

Tổng thống Biden nói: "Một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ đã tấn công nước láng giềng".

Phát biểu của ông Biden được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin công bố kế hoạch triệu tập hàng trăm nghìn binh sĩ dự bị để tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng như thể hiện ủng hộ các vùng ly khai gia nhập Nga. Ông Putin cũng đưa ra lời cảnh báo rằng ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nga.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LQH tại New York, Mỹ hôm 21.9

reuters

Tổng thống Biden nói: "Một lần nữa, mới hôm nay, Tổng thống Putin đã công khai đe dọa sử dụng hạt nhân chống lại châu Âu và coi thường trách nhiệm của Hiệp ước không phổ biến hạt nhân".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Nga sẽ không đạt được các mục tiêu quân sự ở Ukraine, cũng như sẽ không có người chiến thắng trong một cuộc đối đầu hạt nhân. Ông nói : "Đây là lời cảnh báo hạt nhân nguy hiểm và liều lĩnh".

"Ông [Putin] biết rất rõ rằng chiến tranh hạt nhân không bao giờ nên xảy ra. Đó là cuộc chiến không thể thắng và sẽ gây ra những hậu quả chưa từng có đối với Nga", ông Stoltenberg nói.

Phái bộ của Nga tại LHQ chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Biden.

Nga gọi hoạt động quân sự ở Ukraine là một phần của "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm bảo vệ các nhóm thiểu số nói tiếng Nga trước điều mà Moscow gọi là lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm ở Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.