Tổng thống Biden chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc, Nga không tham dự COP26

03/11/2021 17:21 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2.11 đã chỉ trích Trung Quốc và Nga vì đã không tham dự Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc 2021 (COP26) và không đảm nhận vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn về hành động bảo vệ môi trường .

Ông Biden nói: "Tôi nghĩ - giả sử tôi có thể nói thay cho một lãnh đạo khác - nhưng Trung Quốc đang cố gắng thể hiện vai trò mới với thế giới, với tư cách một nhà lãnh đạo thế giới, nhưng lại không xuất hiện? Sao lạ vậy."

"Tương tự với ông Putin và nước Nga. Lãnh nguyên của ông ấy đang bốc cháy, theo đúng nghĩa đen. Ông ấy cũng đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về khí hậu. Và ông ấy vẫn im lặng", ông Biden nói thêm.

Tổng thống Biden tại Hội nghị thượng đỉnh COP26

reuters

Tổng thống Biden nói việc ông có mặt tại hội nghị COP26 và đưa ra những kế hoạch mới là bằng chứng cho thấy "nước Mỹ đã trở lại”.

Trong tuần này, Nhà Trắng đã đưa ra phác thảo kế hoạch tăng tài trợ khí hậu cho các nước đang phát triển, cũng như công bố lộ trình chi tiết về cách nước Mỹ sẽ đạt được mục tiêu tổng mức phát thải khí nhà kính bằng 0 đến năm 2050. Tuy nhiên kế hoạch tham vọng này cần được quốc hội thông qua.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc tại sao Mỹ cần theo đuổi mục tiêu khí hậu khi Trung Quốc, Nga, Ấn Độ có thể sẽ không thực hiện, ông Biden nói: "Bởi vì chúng ta đều muốn hít thở [không khí trong lành], và vì chúng ta muốn dẫn đầu thế giới".

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn qua văn bản kêu gọi hành động vì khí hậu toàn cầu , nhưng lại không nêu rõ biện pháp hoặc cam kết cụ thể mới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người chủ trì hội nghị, cho rằng việc lãnh đạo Trung Quốc vắng mặt không có nghĩa là Bắc Kinh “không tham gia” COP26. Thủ tướng Anh cũng nói phái đoàn của Trung Quốc tại hội nghị có “cấp độ rất cao".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.