Tổng thống Biden công kích phe Cộng hòa giữa bế tắc mang bóng dáng ông Trump

27/01/2024 08:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong bối cảnh số phận viện trợ quân sự của Washington cho Ukraine và vấn đề kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới với Mexico tiếp tục rơi vào bất định.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên đảng Cộng hòa, cho biết quốc hội Mỹ chưa sẵn sàng đồng ý cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này chống lại Nga, bởi vì không có thỏa thuận song song liên quan việc củng cố biên giới Mỹ - Mexico, con đường chính để đi vào nước Mỹ của những người di cư không có giấy tờ.

Thượng viện Mỹ "dường như không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào", ông Johnson viết trong một lá thư gửi các nhà lập pháp hôm 26.1, theo Reuters. Bình luận về một thỏa thuận lưỡng đảng đang được các thượng nghị sĩ đàm phán, ông cho rằng trong mọi trường hợp, đảng của ông đều sẽ không chấp nhận thỏa thuận này tại Hạ viện Mỹ, có nghĩa là nó "sẽ chết khi đến nơi".

Song trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng trên thực tế, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang làm việc tích cực để đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm giải quyết các vấn đề an ninh biên giới.

Tổng thống Biden công kích phe Cộng hòa giữa bế tắc mang bóng dáng ông Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

REUTERS

"Những gì đã được đàm phán – nếu trở thành luật – sẽ là loạt cải cách cứng rắn và công bằng nhất để đảm bảo an ninh biên giới mà chúng ta từng có ở đất nước mình... Nếu các vị nghiêm túc về cuộc khủng hoảng biên giới, hãy thông qua dự luật lưỡng đảng và tôi sẽ ký nó", ông Biden nói.

Nhà lãnh đạo cho biết: "Nó sẽ trao cho tôi, với tư cách tổng thống, một quyền hạn khẩn cấp mới để đóng cửa biên giới khi biên giới trở nên quá tải. Và nếu được trao quyền đó, tôi sẽ sử dụng nó vào ngày tôi ký dự luật thành luật".

Cựu Thủ tướng Anh: 'Phương Tây cần một người như ông Trump'; Tổng thống Ukraine lo lắng

Thỏa thuận lưỡng đảng đã tiến triển tại Thượng viện Mỹ trong những ngày gần đây. Dự luật này kết hợp khoản viện trợ khổng lồ tiếp theo của Mỹ cho quân đội Ukraine và những cải cách sâu rộng trong chính sách nhập cư của Washington, bao gồm nhiều khả năng nhằm bảo vệ biên giới phía nam.

Song các cuộc đàm phán phức tạp giờ đây dường như đã sụp đổ. Việc này diễn ra sau hoạt động vận động hành lang của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người có khả năng trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa để chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa trong tháng 11 tới.

Ông Trump đã đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine và cũng đã biến nỗi lo sợ về tình trạng nhập cư bất hợp pháp thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của mình.

Tuần này, ông nói những cải cách sâu rộng về chính sách biên giới đang được đàm phán là “vô nghĩa”, mặc dù các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trước đó đã ca ngợi đây là những biện pháp cứng rắn nhất nhiều năm qua để giải quyết tình trạng vượt biên trái phép.

Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện Mỹ một cách sít sao, trong khi đảng Cộng hòa giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện Mỹ, với các nghị sĩ cực hữu, đồng minh của ông Trump đang nắm giữ cán cân quyền lực ở đó.

Ông Johnson cho rằng chính Tổng thống Biden phải chịu trách nhiệm về "thảm họa biên giới" và cho biết đảng Cộng hòa sẽ tìm cách hạ bệ Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas trong quá trình luận tội bắt đầu vào tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.