Tổng thống Biden đã quyết định cách đáp trả vụ tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan

31/01/2024 08:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã quyết định cách thức đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan nhưng lặp lại khẳng định ông không tìm kiếm một cuộc xung đột rộng hơn tại Trung Đông.

Khi được hỏi liệu ông đã quyết định cách thức đáp trả với vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan chưa, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời "rồi". Lời xác nhận được đưa ra khi Tổng thống Biden rời Nhà Trắng ngày 30.1 để đến bang Florida gặp gỡ những người gây quỹ, theo ABC News.

Tổng thống Biden đã quyết định cách đáp trả vụ tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden trả lời phỏng vấn khi rời Nhà Trắng ngày 30.1

REUTERS

Đến nay, các cuộc đáp trả của Mỹ chưa ngăn cản các nhóm do Iran hậu thuẫn tại khu vực dừng những cuộc tấn công. Khi được hỏi liệu phản ứng sắp tới của Mỹ có thật sự khiến các nhóm này dừng lại, ông Biden nói "chúng ta sẽ thấy".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn "một cuộc chiến rộng hơn tại Trung Đông".

Quan chức Hamas nói đã nhận được đề xuất ngừng bắn mới

Chủ nhân Nhà Trắng cũng không đưa ra cáo buộc Iran chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ tấn công mà chỉ tố cáo nước này cung cấp vũ khí cho các nhóm ủy nhiệm. "Tôi quy trách nhiệm cho họ về việc cung cấp những vũ khí này cho người đã gây ra việc đó (tấn công căn cứ Mỹ)", Tổng thống Biden nói.

Vụ tấn công hôm 28.1 khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Đến nay, Mỹ vẫn chưa có động thái đáp trả trong khi giới nghị sĩ đảng Cộng hòa gây sức ép lên Nhà Trắng phải mạnh tay với Iran, tấn công trực diện lãnh thổ nước này.

Tổng thống Biden đã quyết định cách đáp trả vụ tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan- Ảnh 2.

Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng hôm 29.1

REUTERS

Hôm 29.1, Tổng thống Biden đã họp với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia tại Phòng tình huống ở Nhà Trắng về những diễn biến mới nhất trong vụ tấn công tại Jordan. Trong cuộc gặp có Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines và Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients.

Theo một quan chức Mỹ, màn đáp trả sẽ kéo dài nhiều ngày, nhắm đến nhiều mục tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng. "Sẽ có những đợt oanh tạc có chủ đích nhắm vào các cơ sở đã giúp đỡ cho cuộc tấn công lực lượng Mỹ", vị quan chức tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.