Tổng thống Biden thừa nhận biên giới Mỹ không an toàn

20/01/2024 17:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận rằng biên giới phía nam của Mỹ với Mexico không an toàn và nói sẵn sàng ủng hộ những thay đổi lớn về chính sách nhập cư.

Trả lời báo chí ngày 19.1 tại Nhà Trắng, khi được hỏi ông có tin rằng biên giới Mỹ đang an toàn, Tổng thống Joe Biden nói: "Không, nó không an toàn. Tôi không tin điều đó trong 10 năm qua và tôi đã nói về điều đó trong 10 năm qua".

Tổng thống Biden thừa nhận biên giới Mỹ không an toàn- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19.1

REUTERS

Nhà lãnh đạo đã bị chỉ trích dữ dội trong tháng này sau khi có bình luận về việc cần "làm điều gì đó" tại biên giới phía nam, nơi đang đối diện với làn sóng người nhập cư vượt biên trái phép ở mức cao chưa từng thấy.

Fox News dẫn nguồn tin từ Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết lực lượng chức năng phải giải quyết 300.000 vụ phát hiện người nhập cư trong tháng 12.2023, mức cao nhất trong một tháng từng ghi nhận được và cũng là lần đầu tiên số lượng vượt mức 300.000.

Theo tờ New York Post, chính sách của chính quyền hiện tại cho phép gần như toàn bộ người vượt biên trái phép vào Mỹ được chờ giải quyết đơn xin tị nạn, cho họ có thể được cấp phép làm việc sau một thời gian chờ đợi ban đầu. Không lâu sau khi nhậm chức vào năm 2021, ông Biden chấm dứt chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump về việc yêu cầu hầu hết người xin tị nạn phải chờ trên đất Mexico.

Đầu năm ngoái, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã khiến đảng Cộng hòa phẫn nộ khi liên tục tuyên bố biên giới Mỹ an toàn dù số người vượt biên trái phép ở mức kỷ lục. Ông Mayorkas đang đối mặt với việc bị luận tội vì cáo buộc lơ là trách nhiệm với những tuyên bố trên.

Tổng thống Biden thừa nhận biên giới Mỹ không an toàn- Ảnh 2.

Người nhập cư leo lên bờ sông Rio Grande sau khi vượt từ Mexico sang Mỹ ngày 7.1

AFP

Trong bài phát biểu ngày 19.1, Tổng thống Biden kỳ vọng tuần tới sẽ đạt thỏa thuận về vấn đề biên giới như một phần trong cuộc đàm phán rộng hơn, trong đó gồm những khoản ngân sách viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cản trở thông qua ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm thúc đẩy các chính sách an ninh mới tại biên giới Mỹ - Mexico, theo Reuters.

Ông Trump được tranh cử ở Washington; xuất hiện yêu cầu điều tra đảng Dân chủ

"Tôi tin chúng ta cần những thay đổi chính sách lớn tại biên giới, gồm những thay đổi trong hệ thống tị nạn nhằm đảm bảo rằng chúng ta có lực lượng chức năng cần thiết để kiểm soát biên giới. Tôi sẵn sàng hành động. Vấn đề là Chủ tịch Hạ viện [Mike Johnson] và đảng Cộng hòa tại Hạ viện, liệu họ có sẵn sàng hành động không", Tổng thống Biden nói.

Hiện chưa rõ liệu những thay đổi chính sách nào về vấn đề tị nạn có thể làm hài lòng cả Nhà Trắng, đảng Dân chủ tại Thượng viện và đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Theo Reuters, các nghị sĩ Cộng hòa cứng rắn tại Hạ viện đã đe dọa tìm cách phế truất ông Johnson nếu ông đưa một thỏa thuận an ninh biên giới kèm viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.