Tổng thống Biden 'giữa muôn trùng vây'

14/07/2024 05:50 GMT+7

Tiếp tục theo đuổi chiến dịch tái tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt thách thức ngày càng lớn, đặc biệt là sức ép rút lui khỏi cuộc đua.

Những ngày qua, việc đương kim chủ nhân Nhà Trắng Biden có tiếp tục cuộc tranh cử hay không trở thành chủ đề nổi bật nhất của truyền thông Mỹ về cuộc bầu cử tổng thống nước này dự kiến diễn ra đầu tháng 11. Nhiều tờ báo đã đăng những bài phân tích, xã luận có nội dung cho rằng ông Biden nên nhường suất tranh cử cho ứng viên khác của đảng Dân chủ.

Nỗ lực vớt vát không như ý

Trong 1 tuần, ông Biden đã có 2 cuộc trả lời phỏng vấn như một nỗ lực nhằm cứu vãn hình ảnh yếu ớt trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27.6.

Tổng thống Biden 'giữa muôn trùng vây'- Ảnh 1.

Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận ngày 27.6

Reuters

Cụ thể, ngày 5.7 (theo giờ Mỹ), ông Biden đã trả lời phỏng vấn Đài ABC và có trên 8,5 triệu người theo dõi. Đến tối 11.7, ông Biden lại có cuộc họp báo kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ sau Hội nghị thượng đỉnh NATO vào đúng dịp 75 năm thành lập liên minh này. Theo tờ The New York Times, cuộc họp báo thu hút đến 23 triệu người xem qua truyền hình, đông hơn cả lễ trao giải Oscar năm nay. Sở dĩ số lượng người xem đông như thế bởi cuộc họp báo "solo" mà Tổng thống Biden tham gia như một thử nghiệm về năng lực của ông trong lúc đang đối mặt lo ngại về vấn đề sức khỏe cũng như tinh thần.

Thế nhưng, nỗ lực vớt vát hình ảnh của ông Biden vào đêm 11.7 có vẻ không như ý khi gọi nhầm Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris là "Phó tổng thống Trump" và gọi nhầm chức danh "tổng tư lệnh" mà chính ông đang nắm giữ khi đề cập Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Trước đó, tại hội nghị NATO, ông thậm chí còn giới thiệu nhầm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "Tổng thống Putin". Điều đó khiến việc Tổng thống Biden dù vẫn thể hiện được hình ảnh một chính trị gia lão luyện nhưng chưa đủ để trấn an lo ngại về ông.

Không những vậy, vào ngày 9.7, một đoạn clip lan tải trên mạng xã hội ghi lại chính người dẫn chương trình ABC George Stephanopoulos vô tình nhận xét rằng ông Biden không đủ sức để làm tổng thống Mỹ thêm 4 năm nữa. Ông Stephanopoulos chính là người đã phỏng vấn Tổng thống Biden vào ngày 5.7.

Chính vì thế, những cuộc trả lời phỏng vấn, họp báo vừa qua được xem như các nỗ lực vớt vát hình ảnh bất thành của đương kim chủ nhân Nhà Trắng.

Sức ép gia tăng

Những gì diễn ra khiến cho lời kêu gọi ông Biden dừng bước càng trở nên phổ biến hơn trong phe Dân chủ. Sức ép không chỉ dừng lại ở đó! CNN ngày 12.7 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có cuộc nói chuyện riêng về chiến dịch tranh cử của ông Biden. Đều là những đồng minh thân cận của ông Biden cũng như có nhiều ảnh hưởng trong phe Dân chủ, nhưng cả hai đều bày tỏ lo ngại về khả năng mà Tổng thống Biden có thể thắng đối thủ Trump.

Thậm chí, thông qua thảo luận với nhiều nghị sĩ cũng như những người thân cận với ông Obama và bà Pelosi, CNN dẫn các ý kiến nhận định việc ông Biden rút lui chỉ còn là vấn đề thời gian. Hay nam diễn viên George Clooney, là người gây quỹ đầy ảnh hưởng cho phe Dân chủ, mới đây cũng lên tiếng rằng: "Tôi yêu quý ông Joe Biden nhưng chúng ta cần một ứng viên khác". Phát biểu của ông Clooney cũng như thông tin về cuộc trao đổi của cựu Tổng thống Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Pelosi được xem là những diễn biến vô cùng bất lợi cho ông Biden.

Giữa bối cảnh như vậy, một số kết quả thăm dò dư luận gần đây có kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden không quá cách biệt với ông Trump. Tuy nhiên, một bài phân tích trên tờ The Washington Post ngày 12.7 lại đối chiếu dữ liệu thăm dò của nhiều cuộc khảo sát với những lần bầu cử trước đây thì lại đi đến kết luận: "Ông Biden sẽ thua và các ứng viên khác của phe Dân chủ có thể có kết quả tốt hơn". Không những vậy, bài phân tích còn chỉ ra việc ông Biden đang mất dần sự ủng hộ của nhiều cộng đồng gốc Phi, nam Mỹ… vốn thường có xu hướng ủng hộ phía Dân chủ.

Trong một bình luận gửi đến người viết vào ngày 12.7, chuyên gia Alex Kliment, thuộc Eurasia Group (Mỹ) - công ty tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, cho rằng ông Biden nên dành vài ngày tới để "sắp xếp một cuộc ra đi nhẹ nhàng - và lịch sự - để duy trì khả năng giúp đỡ, thay vì cản trở, bất kỳ ai thay thế ông trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ".

Meta bỏ hạn chế đối với tài khoản của ông Trump

Tổng thống Biden 'giữa muôn trùng vây'- Ảnh 2.

Ông Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử gần đây

Reuters

Tờ The Guardian ngày 13.7 đưa tin Công ty Meta đã loại bỏ các hạn chế đối với tài khoản Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi còn chưa đầy 5 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Meta đã đình chỉ vô thời hạn các tài khoản của ông Trump sau khi ông khen ngợi những người đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.2021. Sau đó, Meta khôi phục tài khoản của ông Trump vào đầu năm 2023, nhưng vẫn sẽ giám sát phần chia sẻ của ông nhằm phát hiện những vi phạm tiếp theo mà có thể dẫn tới việc đình chỉ từ 1 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên, Meta ngày 12.7 thông báo tài khoản của ông Trump sẽ không còn chịu sự giám sát như thế nữa.

Ông Trump cũng từng bị cấm sử dụng mạng xã hội Twitter, hiện được gọi là X, vào năm 2021. Tỷ phú Mỹ Elon Musk đã khôi phục tài khoản của ông Trump ngay sau khi mua lại Twitter vào năm 2022.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.