Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden không muốn tình trạng đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Theo đài RT, ông Kirby đưa ra phát biểu như trên vài ngày sau khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Biden đã cho phép Kyiv sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào bên trong nước Nga.
Ukraine đã yêu cầu nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí viện trợ sau khi quân đội Nga phát động một cuộc tấn công mới ở khu vực Kharkiv (phía đông Ukraine) vào ngày 10.5, kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới.
Phát biểu với đài ABC News hôm 2.6, ông Kirby cho biết: “Chúng tôi đã lo ngại về sự leo thang ngay từ đầu cuộc xung đột này. Và những lo ngại đó vẫn còn đúng. Tổng thống đã nói rằng ông không muốn là người chịu trách nhiệm cho việc khơi mào Thế chiến thứ 3. Chúng tôi không muốn xung đột với một cường quốc hạt nhân như Nga”.
Ông Kirby nói thêm Tổng thống Biden “đã hiểu tất cả các hậu quả” trong việc cho phép Kyiv sử dụng vũ khí của Mỹ “cho mục đích phản công”.
Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy khung cảnh hoang tàn tại thị trấn Vovchansk thuộc vùng Kharkiv (Ukraine), ngày 2.6.2024
REUTERS
Ông nhắc lại rằng người Ukraine chỉ được phép nhắm vào các căn cứ, vị trí pháo binh và các địa điểm quân sự khác “mà người Nga đang sử dụng để tạo ra một số loại vùng đệm”.
Nhà Trắng trước đó đã làm rõ rằng lệnh cấm sử dụng “tên lửa tầm xa ATACMS hoặc các cuộc tấn công tầm xa bên trong nước Nga không thay đổi”. Kyiv và phương Tây không công nhận các vùng mà Moscow sáp nhập từ Ukraine từ năm 2014 đến nay là lãnh thổ Nga. Các vùng này bán đảo Crimea, khu vực Donbass, cũng như các khu vực Zaporizhzhia và Kherson.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch ở vùng Kharkiv nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Belgorod và các thành phố khác của Nga. Ông Putin nói Moscow không có kế hoạch chiếm giữ thành phố Kharkiv, là thủ phủ của vùng cùng tên.
Tướng Anh nói Ukraine sẽ không gây ra Thế chiến 3
Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ không ngăn cản được lực lượng Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng viện trợ như vậy có nguy cơ leo thang nguy hiểm.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson vào tháng 2, Tổng thống Putin cho biết không thể tưởng tượng được việc bất kỳ ai kéo thế giới vào một “cuộc chiến tranh toàn cầu” mới, vì điều này sẽ “đưa toàn thể nhân loại đến bờ vực hủy diệt”.
Bình luận (3)
Mỹ và phương Tây đã biến khối NATO từ khối phòng thủ thành khối NATO chuyên gây hấn mở rộng nhằm thu hút sự tham gia vào việc bảo vây Nga dù Nga đã cảnh báo và đã từng ký kết thỏa thuận với châu Âu Mỹ và phương Tây nhưng không được tôn trọng đã dẫn đến cuộc chiến tranh hiện nay ở Ukraine
Chiến tranh thì điêu tàn!
Chỉ một hay vài nước thôi.Vậy mà có thể tạo được thế chiến 3 sao?Thấy có gì đó hơi ảo tưởng.