Tổng thống Biden không loại trừ khả năng quân đội Mỹ giúp bảo vệ Đài Loan

Tổng thống Biden không loại trừ khả năng quân đội Mỹ giúp bảo vệ Đài Loan

06/06/2024 12:58 GMT+7

Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra cảnh báo mới cho Trung Quốc về việc quân đội Mỹ có thể tham gia bảo vệ đảo Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công.

Trả lời tạp chí Time ngày 4.6, Tổng thống Biden nói rằng “Không loại trừ việc sử dụng lực lượng quân sự của Mỹ. Có sự khác biệt giữa việc triển khai trên bộ, sức mạnh không quân và sức mạnh hải quân”.

Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng việc khởi động chiến dịch trên mặt đất sẽ “phụ thuộc vào từng hoàn cảnh”. Ông Biden cũng cho biết Washington sẽ không đặt mục tiêu giúp Đài Loan độc lập nhưng sẽ hỗ trợ hòn đảo này nếu Bắc Kinh cố gắng thay đổi hiện trạng.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden đề cập đến khả năng trên. Ông không trình bày rõ về việc quân đội Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công từ các căn cứ quân sự ở Nhật Bản hay Philippines hay không.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho quân đội Trung Quốc sẵn sàng phong tỏa Đài Loan vào năm 2027. Hòn đảo này từ lâu đã trở thành tâm điểm tranh cãi lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, ngay cả khi Tổng thống Biden và ông Tập nhất trí giảm bớt căng thẳng giữa bối cảnh cạnh tranh địa chính trị - kinh tế gay gắt.

Tổng thống Biden không loại trừ khả năng quân đội Mỹ giúp bảo vệ Đài Loan- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul tại Đài Bắc (Đài Loan), ngày 27.5.2024

REUTERS

Mỹ duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan, đồng thời cam kết tuân theo chính sách “Một Trung Quốc”. Mỹ cũng thường xuyên cung cấp vũ khí cho hòn đảo này để duy trì đủ khả năng tự vệ.

Về mặt kinh tế, Tổng thống Biden đưa ra một số bình luận thiếu tích cực về Trung Quốc. Ông Biden nói nền kinh tế Trung Quốc “đang trên bờ vực” và không hề có chuyện tăng trưởng mạnh. Đồng thời, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã thất bại.

Ông Biden cũng tái khẳng định rằng việc mở rộng hợp tác với các đồng minh châu Âu và châu Á về lâu dài, cũng như tăng cường quan hệ với các nước đang phát triển sẽ rất quan trọng trong việc duy trì vai trò lãnh đạo của Mỹ trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nhật Bản, đồng thời cam kết Washington “không rời xa” đồng minh châu Á quan trọng của mình. “Bởi vì Nhật Bản, cùng với Mỹ, là nguồn cung cấp sức mạnh kinh tế to lớn và sự ổn định cho cả hai nước chúng tôi”, theo ông Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.