Tổng thống Biden muốn nói chuyện với Chủ tịch Tập, sẽ không xin lỗi việc bắn khí cầu

Tổng thống Biden muốn nói chuyện với Chủ tịch Tập, sẽ không xin lỗi việc bắn khí cầu

17/02/2023 19:06 GMT+7

Ngày 16.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu đưa ra những bình luận chi tiết nhất về khinh khí cầu Trung Quốc và 3 vật thể bay không xác định khác đã bị chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ trong tháng này.

Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Chúng ta không mong muốn Chiến tranh Lạnh lặp lại".

Ông Biden cho biết ông dự định thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. "Tôi trông đợi được nói chuyện với Chủ tịch Tập, tôi hy vọng chúng ta sẽ giải quyết triệt để vấn đề này, nhưng tôi không xin lỗi vì đã bắn hạ quả khinh khí cầu đó".

Tổng thống Mỹ muốn nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc về vụ khinh khí cầu - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về vụ khinh khí cầu ở Nhà Trắng hôm 16.2

Reuters

Tổng thống Biden không cho biết khi nào sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập, nhưng nói rằng Washington đang tiếp tục trao đổi ngoại giao với Bắc Kinh về vấn đề này.

Trung Quốc đã tuyên bố khinh khí cầu bị Mỹ bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4.2 là phương tiện để theo dõi thời tiết. Ngược lại, ông Biden cho rằng đây là khinh khí cầu giám sát và nó rất lớn.

"Quân đội khuyên không nên bắn rơi nó trên đất liền vì kích thước quá lớn của nó. Nó có kích thước bằng nhiều chiếc xe buýt đưa đón học sinh và gây nguy hiểm cho những người trên mặt đất... Và vì chúng tôi biết đường đi của nó nên chúng tôi có thể bảo vệ các địa điểm nhạy cảm, không cho thu thập thông tin. Chúng tôi đợi cho đến khi có thể bắn hạ nó an toàn trên biển, như vậy không chỉ bảo vệ người dân mà còn cho phép chúng tôi trục vớt các bộ phận quan trọng", ông Biden nói.

Đối với ba vật thể không xác định khác, Tổng thống Biden cho biết có khả năng không đến từ Trung Quốc: "Chúng tôi chưa biết chính xác ba vật thể này là gì. Nhưng hiện tại không có gì cho thấy chúng có liên quan đến chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hoặc là phương tiện do thám đến từ bất kỳ nước nào. Đánh giá hiện tại của cộng đồng tình báo là ba vật thể này rất có thể là khinh khí cầu của công ty tư nhân, công ty giải trí, nghiên cứu thời tiết hoặc nghiên cứu khoa học".

Bình luận của tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có các báo cáo rằng khinh khí cầu Trung Quốc đáng ra sẽ bay đến Guam hoặc Hawaii nhưng bị gió thổi lệch hướng.

Trước đó vào hôm 16.2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc khinh khí cầu của nước này bay đến không phận Mỹ là một sự cố riêng lẻ và Washington nên sẵn sàng gặp Bắc Kinh để kiềm chế mâu thuẫn và thúc đẩy quan hệ song phương trở lại ổn định và tốt đẹp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.