Mỹ bác cáo buộc thả khinh khí cầu xâm phạm không phận Trung Quốc

Mỹ bác cáo buộc thả khinh khí cầu xâm phạm không phận Trung Quốc

14/02/2023 20:20 GMT+7

Trung Quốc hôm 13.2 cáo buộc Mỹ triển khai khinh khí cầu qua không phận Trung Quốc hơn 10 lần trong năm qua, một cáo buộc mà Washington nhanh chóng bác bỏ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ cho biết Trung Quốc đã cho một khinh khí cầu bay qua không phận Mỹ vào đầu tháng này.

Cáo buộc của Bắc Kinh không nói rõ những khinh khí cầu của Mỹ có mục đích quân sự hay do thám hay không, và cũg không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này.

Ông Uông Văn Bân, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Chỉ kể từ năm ngoái, khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã xâm nhập bất hợp pháp vào không phận Trung Quốc hơn 10 lần mà không có sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan của Trung Quốc. Điều đầu tiên mà phía Mỹ nên làm là bắt đầu một cách minh bạch, tự kiểm điểm, thay vì bôi xấu và cáo buộc Trung Quốc".

Mỹ bác cáo buộc triển khai khinh khí cầu ở không phận Trung Quốc - Ảnh 1.

Khinh khí cầu của Trung Quốc bị máy bay Mỹ bắn hạ hôm 4.2

Reuters

Washington cho biết các cáo buộc trên hoàn toàn không có cơ sở. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói các tuyên bố liên quan đến việc Mỹ vận hành khinh khí cầu giám sát ở không phận Trung Quốc là sai sự thật.

Cáo buộc của Trung Quốc về khinh khí cầu Mỹ được đưa ra sau khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bị Mỹ bắn rơi ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Washington cáo buộc đó là khí cầu do thám của Trung Quốc, dù cũng chưa đưa ra bằng chứng nào, và gọi đây là hành vi vi phạm chủ quyền của Mỹ. Bắc Kinh cho biết vật thể này phục vụ mục đích khí tượng dân sự và cho rằng hành động của Mỹ là phản ứng thái quá.

Tư lệnh Mỹ nói gì về khả năng vật thể lạ bị bắn rơi là UFO?

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ cho biết họ đã bắn hạ 3 vật thể khác bay trên bầu trời Bắc Mỹ, gần đây nhất là vào hôm 12.2.

Những vật thể đó cho đến nay vẫn chưa được xác định và tất cả đều nhỏ hơn đáng kể so với khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi vào tuần trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.