Anh, Mỹ, Úc tập trận chung không quân mô phỏng đối đầu Trung Quốc

Anh, Mỹ, Úc tập trận chung không quân mô phỏng đối đầu Trung Quốc

La Vi
La Vi
12/02/2023 10:02 GMT+7

Mỹ, Anh và Úc đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên sa mạc Nevada.

Cuộc tập trận thường niên mang tên Red Flag (tạm dịch: Cờ đỏ) kéo dài trong 3 tuần và được thiết kế để mô phỏng các hoạt động chiến đấu chống lại máy bay và lực lượng phòng không Trung Quốc.

Đại tá Không quân Mỹ Jared J. Hutchinson phụ trách cuộc tập trận cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi sẵn sàng trước Trung Quốc thì chúng tôi cũng sẵn sàng trước bất kỳ ai".

Căng thẳng với Trung Quốc hiện đang đặc biệt nghiêm trọng sau sự cố khinh khí cầu của nước này bị Mỹ bắn hạ ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Anh, Mỹ, Úc tổ chức tập trận không quân chung - Ảnh 1.

Các máy bay mô phỏng các hoạt động chiến đấu chống lại máy bay và lực lượng phòng không Trung Quốc

Reuters

Ông Hutchinson cho rằng những hoạt động này không liên quan đến bất kỳ sự kiện nào.

"Trong sự kiện này, chúng tôi đang huấn luyện theo Thử thách Nhịp độ Chiến lược Phòng thủ Quốc gia và trong trường hợp đó, đối với cuộc tập trận này, đó là mối đe dọa của Trung Quốc", ông Hutchinson nói. 

Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay là mô phỏng khoảng cách rộng lớn khi hoạt động trên khắp Thái Bình Dương, cũng như cải thiện năng lực phối hợp tác chiến của lực lượng không quân 3 nước.

Chính phủ Mỹ đã xác định Trung Quốc là ưu tiên chiến lược hàng đầu của quân đội, ngay cả trong bối cảnh Washington chi hàng tỉ USD để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.