Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đưa quân 'bảo vệ' nếu Đài Loan bị tấn công

20/09/2022 07:05 GMT+7

Tổng thống Joe Biden cho biết các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công , tuyên bố rõ ràng nhất của ông về vấn đề này từ trước đến nay.

Tổng thống Joe Biden vừa khẳng định rằng các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công. Cho đến nay, đây là tuyên bố rõ ràng nhất của ông về vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn “60 Phút” trên đài CBS phát sóng vào ngày 18.9, chủ nhân Nhà Trắng được hỏi liệu các lực lượng Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không. Ông trả lời “Có, nếu trên thực tế xảy ra một cuộc tấn công chưa từng có”.

Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống Biden có ý định vượt khỏi chính sách của Mỹ về Đài Loan, nhưng tuyên bố này rõ ràng hơn những tuyên bố trước đó về việc đưa quân đội Mỹ tới bảo vệ hòn đảo.

Một máy bay chiến đấu phòng thủ bản địa AIDC F-CK-1 Ching-kuo (IDF) được chụp trong một cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật ở Pingtung (Đài Loan), ngày 7.9.2022

reuters

Mỹ từ lâu luôn thể hiện chính sách “mơ hồ chiến lược” và không nói rõ liệu họ có phản ứng quân sự đối với một cuộc tấn công nào vào Đài Loan hay không.

Phát biểu mới nhất của ông Biden chắc chắn sẽ càng khiến Bắc Kinh phẫn nộ, sau khi đã phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Chuyến thăm đó đã thúc đẩy Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay xung quanh hòn đảo này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.