Tổng thống Biden nêu quan điểm của Mỹ về Gaza hậu xung đột

Khánh An
Khánh An
20/11/2023 05:55 GMT+7

Trong bài viết đăng trên tờ The Washington Post ngày 18.11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ quan điểm của Washington về giải pháp 2 nhà nước đối với xung đột Israel - Palestine, kèm những nguyên tắc cơ bản nhằm chấm dứt khủng hoảng.

"Trong khi chúng ta phấn đấu vì hòa bình, Dải Gaza và Bờ Tây nên thống nhất dưới một cấu trúc điều hành duy nhất là chính quyền Palestine", nhà lãnh đạo viết, được cho là nhằm trả lời câu hỏi về quan điểm của Washington đối với Gaza sau khi xung đột Hamas - Israel kết thúc. Tổng thống Biden nhấn mạnh nguyên tắc Gaza không bao giờ bị dùng làm nền tảng cho khủng bố một lần nữa và người dân Palestine xứng đáng có một nhà nước của riêng họ cùng một tương lai không có Hamas.

Tổng thống Biden nêu quan điểm của Mỹ về Gaza hậu xung đột - Ảnh 1.

Người dân Palestine di chuyển khỏi khu vực phía bắc Gaza hôm 18.11

Reuters

"Phải không có việc di dời bắt buộc người dân Palestine khỏi Gaza, không có sự tái chiếm đóng, bao vây, phong tỏa và cắt giảm lãnh thổ. Khi cuộc chiến kết thúc, tiếng nói của người dân Palestine và những nguyện vọng của họ phải ở trung tâm của việc điều hành hậu khủng hoảng tại Gaza", ông nêu rõ. Ngoài ra, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ nguồn lực cho người dân tại Gaza giải quyết hậu quả khủng hoảng, bao gồm các biện pháp an ninh lâm thời và thiết lập cơ chế tái thiết nhằm đáp ứng một cách bền vững các nhu cầu dài hạn.

Israel, Mỹ và Hamas tiến gần thỏa thuận bước ngoặt đầu tiên ở Gaza?

Phản ứng về phát biểu trên, Reuters dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng chính quyền Palestine hiện tại "không đủ khả năng nhận trách nhiệm về Gaza sau khi chúng tôi chiến đấu và làm mọi điều này để chuyển giao cho họ". Trước đó, ông tuyên bố Israel phải duy trì "trách nhiệm quân sự tổng thể trong tương lai có thể dự báo" tại Gaza. Chính quyền Palestine từng điều hành Gaza và Bờ Tây, trước khi lực lượng Hamas giành kiểm soát Gaza vào năm 2007. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi ông Biden gây áp lực để Israel chấm dứt bạo lực đối với người Palestine.

Liên quan nỗ lực giải quyết khủng hoảng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết chính quyền nước này vẫn đang làm việc nhằm đạt thỏa thuận giữa Israel và Hamas, sau khi có thông tin về thỏa thuận dự kiến nhằm thả các con tin là phụ nữ, trẻ em tại Gaza để đổi lấy việc ngừng bắn.

Israel cho phép nhiên liệu vào Gaza sau yêu cầu của Mỹ

Tờ The Washington Post trước đó đưa tin về một thỏa thuận chi tiết dài 6 trang đề cập khả năng thả con tin trong vài ngày tới có thể dẫn đến việc tạm dừng xung đột trong ít nhất 5 ngày tại Gaza. Khoảng 240 con tin hiện bị Hamas giam giữ tại Gaza. Thủ tướng Netanyahu khẳng định vẫn chưa có thỏa thuận nào để thả bớt các con tin. Ông bác bỏ thông tin cho rằng Israel đang cân nhắc đề nghị thả ít nhất 50 con tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.