Tổng thống Biden nói lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
19/09/2022 08:11 GMT+7

Tổng thống Joe Biden mới đây cho hay các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp vùng lãnh thổ này bị Trung Quốc tấn công, theo Reuters.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên mạng truyền hình CBS ngày 18.9 rằng liệu các lực lượng Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không, Tổng thống Biden trả lời: "Có, nếu trên thực tế có một cuộc tấn công chưa từng thấy”, theo Reuters.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đưa quân "bảo vệ" nếu Đài Loan bị tấn công

Khi được hỏi liệu có phải ông muốn nói rằng không giống như ở Ukraine, các lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công, ông Biden trả lời: “đúng vậy".

Cuộc phỏng vấn được cho là lần mới nhất Tổng thống Biden dường như đi xa hơn chính sách của Mỹ đã tuyên bố từ lâu về Đài Loan, nhưng tuyên bố mới của ông rõ ràng hơn so với những phát ngôn trước về việc đưa quân đội Mỹ tới bảo vệ vùng lãnh thổ này, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 7.9

Reuters

Khi được yêu cầu bình luận về phát ngôn trên của Tổng thống Biden, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi, theo Reuters. “Tổng thống đã nói điều này trước đây, kể cả ở Tokyo trong năm nay. Khi đó, ông ấy cũng nói rõ rằng chính sách Đài Loan của chúng tôi không thay đổi”, vị phát ngôn viên nói.

Trước đó vào ngày 23.5, Tổng thống Biden đã tuyên bố dù nhất trí chính sách Một Trung Quốc, Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan bằng quân sự nếu Trung Quốc tấn công vùng lãnh thổ này, cảnh báo Bắc Kinh đang “đùa cợt với sự nguy hiểm”, theo AFP.

Trung Quốc cấm vận nhiều CEO Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

“Đó là cam kết chúng tôi đã đưa ra”, Tổng thống Biden nhấn mạnh khi được hỏi liệu "Mỹ sẽ can thiệp bằng quân sự để chống lại ý đồ của Trung Quốc dùng vũ lực kiểm soát Đài Loan hay không". “Chúng tôi đã nhất trí về chính sách một Trung Quốc… nhưng ý tưởng (Đài Loan) có thể bị kiểm soát bằng vũ lực là không phù hợp”, Tổng thống Biden phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo.

Theo luật, Mỹ cần cung cấp các phương tiện cho Đài Loan phòng vệ, nhưng Washington lâu nay theo chính sách “mơ hồ chiến lược” về việc liệu Mỹ có can thiệp bằng quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp vùng lãnh thổ này bị Trung Quốc dùng vũ lực, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.