Tổng thống Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ để thúc đẩy viện trợ Ukraine

Tổng thống Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ để thúc đẩy viện trợ Ukraine

La Vi
La Vi
21/02/2024 07:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19.2 cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để thảo luận về dự luật viện trợ dành cho Ukraine, đồng thời cho rằng đảng Cộng hòa đang phạm sai lầm khi phản đối gói viện trợ.

Phát biểu với các phóng viên khi trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần ở Delaware, ông Biden nói đảng Cộng hòa đang mắc sai lầm lớn khi phản đối cung cấp thêm viện trợ để Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.

"Chắc chắn tôi rất vui được gặp ông ấy, nếu ông ấy có điều gì muốn nói".

Đầu tháng này, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỉ USD trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng.

Tổng thống Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ để thúc đẩy viện trợ Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Biden quay về Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần

Reuters

Gói viện trợ bao gồm ngân sách dành cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho đến nay thậm chí đã từ chối đưa ra biểu quyết tại Hạ viện, nơi mà đảng Cộng hòa kiểm soát với chênh lệch sít sao.

Trong khi đó, ông Johnson đã yêu cầu có một cuộc gặp với Tổng thống Biden.

Ông Biden đã chỉ trích gay gắt người có khả năng sẽ trở thành đối thủ tranh cử là cựu Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa khác vì đe dọa không bảo vệ các đồng minh NATO.

Quốc hội Mỹ phải tới ngày 28.2 mới trở lại làm việc ở Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.