Tổng thống Biden sẽ thảo luận gì nếu gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại sự kiện G20?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/11/2022 16:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông mong sẽ thảo luận về Đài Loan và thương mại nếu có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm G20 sắp tới.

Mặc dù không có thông báo chính thức về một cuộc gặp song phương sắp tới, Tổng thống Biden cho hay trong cuộc họp báo ngày 9.11 rằng ông muốn đặt ra với ông Tập “lằn ranh đỏ của mỗi chúng ta là gì” và hiểu "lợi ích quan trọng" của họ, theo hãng tin Kyodo News.

Tổng thống Biden còn nói rằng ông muốn “xác định xem liệu họ có xung đột với nhau hay không, và nếu có thì giải quyết như thế nào”. Chính quyền Tổng thống Biden được cho là đang tìm cách kiểm soát sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9.11

Reuters

Căng thẳng về Đài Loan leo thang sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong đầu tháng 8.2022, với việc Trung Quốc phản ứng bằng cách gia tăng các hoạt động quân sự.

Cũng trong cuộc họp báo trên, Tổng thống Biden nói rằng “học thuyết Đài Loan không hề thay đổi”, ám chỉ chính sách một Trung Quốc của Mỹ, theo đó nước này công nhận Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, theo Kyodo News.

Tổng thống Biden dự kiến ​​sẽ rời Washington D.C trong ngày 10.11 (theo giờ Mỹ) để công du Ai Cập, Campuchia và Indonesia.

Ngày càng có nhiều dự đoán rằng ông Biden sẽ gặp ông Tập trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 trên đảo Bali thuộc Indonesia. Hội nghị này sẽ được tổ chức trong hai ngày, kể từ ngày 15.11. Nếu các dự đoán chính xác, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1.2021.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Xung đột Ukraine cần 'kết thúc càng sớm càng tốt'

Trong cuộc họp báo hôm nay 10.11, khi phản hồi câu hỏi về thông tin Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden có thể gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần tới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Mỹ nên làm việc với Trung Quốc để tránh hiểu nhầm và đánh giá sai, theo Reuters. Ông Triệu còn nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.