Tổng thống Biden trước áp lực phải đáp trả Iran sau khi 3 lính Mỹ thiệt mạng

Tổng thống Biden trước áp lực phải đáp trả Iran sau khi 3 lính Mỹ thiệt mạng

Thế Vinh
Thế Vinh
29/01/2024 13:16 GMT+7

Tổng thống Biden cho hay vụ tấn công xảy ra vào tối 27.1, nhắm vào lực lượng Mỹ đóng ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28.1 cho biết ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lực lượng Mỹ ở Jordan. Ông tuyên bố Mỹ sẽ "đáp trả".

Tổng thống Biden cho hay vụ tấn công xảy ra vào tối 27.1, nhắm vào lực lượng Mỹ đóng ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria. Thủ phạm được cho là nhóm cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq.

Theo đài CNN, nơi bị tấn công là căn cứ nhỏ mang tên "Tháp 22" ở Jordan, gần biên giới Syria. Đơn vị quân Mỹ đóng tại đây có nhiệm vụ "cố vấn và hỗ trợ" cho Jordan.

Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết chống khủng bố. Và Mỹ chắc chắn sẽ buộc tất cả những kẻ dính líu phải chịu trách nhiệm vào một thời điểm và theo cách mà nước Mỹ lựa chọn".

Tuyên bố của ông Biden không đề cập đến số lượng binh sĩ bị thương. Một quan chức Mỹ cho Reuters hay khoảng 34 quân nhân đang được theo dõi vì có thể bị chấn động não. Đây là tình trạng thường gặp sau một vụ nổ lớn.

Theo Reuters, cái chết của 3 quân nhân nói trên đánh dấu thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ trong khu vực kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023.

Các nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa, gồm Thượng nghị sĩ Roger Wicker thuộc Ủy ban Quân lực Thượng viện, Hạ nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện, và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã kêu gọi chính quyền Mỹ tấn công trực tiếp vào các mục tiêu và giới lãnh đạo ở Iran.

Iran hiện chưa có bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.