Tổng thống Biden, Zelensky nói gì sau khi Nga rút quân khỏi Kherson?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/11/2022 06:52 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9.11 đã lên tiếng sau khi Nga rút quân khỏi thành phố chiến lược Kherson ở miền nam Ukraine.

Phát biểu với giới phóng viên tại Washington D.C, Tổng thống Biden nói rằng việc Nga rút quân khỏi thành phố Kherson cho thấy Moscow có “thật sự có vấn đề” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo AFP. “Đó là bằng chứng thực tế cho thấy rằng Nga, quân đội Nga có một số vấn đề thực sự”, Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 9.11

AFP

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói rằng nước này đang hành động “rất cẩn thận” sau khi Nga rút quân khỏi thành phố Kherson. “Đối phương không có "các cử chỉ thiện chí”.... Do đó, chúng tôi đang hành động rất cẩn thận…để giải phóng tất cả đất đai của mình và để tổn thất nhỏ đến mức có thể”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu hằng đêm của ông, theo AFP.

Tổng thống Zelensky: Không nên ăn mừng quá sớm với diễn biến ở Kherson

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine có phát ngôn như trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ban mệnh lệnh rút lực lượng nước này khỏi bờ tây của sông Dnieper, bao gồm thành phố Kherson, sang bờ đông con sông. “Hãy bắt đầu rút quân”, trang Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Shoigu trong cuộc họp hôm 9.11 với thượng tướng Sergei Surovikin, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine.

Tại cuộc họp, Thượng tướng Surovikin đề xuất “quyết định khó khăn” khi cho rằng cần phải rút quân khỏi thành phố Kherson và thiết lập hàng rào phòng thủ trên bờ đông của sông Dnieper.

Theo tư lệnh Nga, tình hình tại thành phố Kherson đang căng thẳng và quân Ukraine liên tục tấn công các vị trí quân sự của Nga. Hiện Nga không còn có thể tiếp tế cho thành phố Kherson.

Việc rút quân khỏi thành phố Kherson đánh dấu một trong những bước lùi lớn nhất kể từ khi quân Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24.2.

Những gì đã diễn ra ở Kherson kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự?

Thành phố Kherson là trung tâm đô thị đầu tiên lọt vào tay Nga và cũng là thủ phủ duy nhất do nước này kiểm soát kể từ khi thi hành chiến dịch quân sự.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Lãnh đạo NATO ca ngợi nỗ lực của Ukraine và viện trợ phương Tây sau khi Nga rút khỏi Kherson
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.