Tổng thống Duterte bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chính trị, không tranh cử

02/10/2021 20:18 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa bất ngờ tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường và không tranh cử phó tổng thống như dự kiến trước đó.

Tổng thống Duterte sẽ không tranh cử trong năm 2022

afp

Trong cuộc họp báo tại thành phố Pasay ngày 2.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói sẽ rút lui khỏi chính trị và sẽ không tranh cử phó tổng thống sau khi mãn nhiệm kỳ lần này, theo AFP.

“Cảm giác lấn át của người dân Philippines là tôi không đủ tư cách và sẽ vi phạm hiến pháp nếu lách luật, bước qua tinh thần của hiến pháp” để tranh cử phó tổng thống. “Hôm nay tôi thông báo rút lui khỏi chính trị”, Tổng thống Duterte phát biểu bên cạnh thượng nghị sĩ Christopher “Bong” Go của đảng cầm quyền PDP-Laban.

Ông Duterte sẽ rời chính trường nhưng con gái sẽ tranh cử tổng thống Philippines?

Quyết định này của ông Duterte được cho là một điều bất ngờ bởi trước đó ông đã tuyên bố sẽ tranh cử chức phó tổng thống cho đảng PDP-Laban trong cuộc bầu cử năm 2022. Tại Philippines, nhiệm kỳ tổng thống giới hạn trong 6 năm và ông Duterte sẽ mãn nhiệm vào tháng 6.2022.

Động thái của ông Duterte được cho là mở đường cho con gái Sara Duterte-Carpio tranh cử vào năm sau. Bà Duterte-Carpio giữ chức thị trưởng thành phố Davao như cha. Hồi tháng 9, bà nói sẽ không tranh cử vào năm 2022 vì bà và cha đã nhất trí chỉ một trong hai người sẽ ra tranh cử.

Hạn chót để các ứng cử viên đăng ký tranh cử là ngày 8.10 nhưng việc rút lui và thay thế vẫn được phép thực hiện đến ngày 15.11. Cũng trong ngày 2.10, thượng nghị sĩ "Bong" Go đã đăng ký tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau tại Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.