Tổng thống Ecuador có thể bị luận tội vì cáo buộc tham nhũng

02/03/2023 09:08 GMT+7

Một ủy ban quốc hội Ecuador đã khuyến nghị khởi động quá trình luận tội Tổng thống Guillermo Lasso vì cáo buộc tham nhũng tại các công ty công.

Reuters ngày 2.3 đưa tin ủy ban các nghị sĩ Ecuador đã được triệu tập để kiểm tra các cáo buộc tham nhũng trong các công ty nhà nước liên quan Tổng thống Lasso.

Ủy ban gồm 7 thành viên, hầu hết là thuộc phe đối lập, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-1 để khuyến nghị bắt đầu quá trình luận tội. Nghị sĩ đối lập Viviana Veloz, chủ tịch ủy ban, nói rằng "khi lòng tin vào tổng thống chấm dứt thì không còn phương cách nào khác ngoài việc thay đổi lãnh đạo".

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso

REUTERS

Văn phòng Tổng thống Lasso chưa ngay lập tức phản ứng gì về động thái mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Chính phủ Henry Cucalon yêu cầu các nghị sĩ chứng minh rõ cáo buộc.

Ông Lasso (68 tuổi) đắc cử tổng thống Ecuador vào tháng 5.2021. Cuộc điều tra của ủy ban nói trên tập trung vào các cáo buộc cho rằng những người thân cận với ông Lasso đã nhận hối lộ để phê chuẩn việc làm và hợp đồng trong các công ty nhà nước.

Hồi tháng trước, lãnh đạo công ty dầu khí nhà nước Petroecuador từ chức sau khi bị cơ quan công tố khám nhà trong một cuộc điều tra tham nhũng. Các công tố viên cũng khám xét một văn phòng tại phủ tổng thống và chính quyền khi đó nói sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Đa số thành viên quốc hội Ecuador phải thông qua khuyến nghị của ủy ban nói trên, sau đó, các nghị sĩ phải trình đề nghị chính thức lên chủ tịch quốc hội thì quá trình luận tội mới bắt đầu. Tòa án hiến pháp cũng cần có ý kiến để thông qua quá trình này.

Đảng của Tổng thống Lasso không nắm quyền đa số trong quốc hội và thường căng thẳng với phe đối lập. Năm ngoái, một số nghị sĩ tìm cách phế truất ông Lasso trong cuộc biểu tình của các tổ chức của người bản địa vì giá xăng dầu, lương thực tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.