Tổng thống Hàn Quốc mong mỏi hòa bình với Triều Tiên trong thông điệp năm mới cuối cùng

Văn Khoa
Văn Khoa
03/01/2022 11:24 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay 3.1 tuyên bố sẽ theo đuổi “con đường đến hòa bình không thể đảo ngược” trên bán đảo Triều Tiên cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, kêu gọi đối thoại với CHDCND Triều Tiên.

Nhiều người tại một nhà ga xe lửa ở Seoul xem Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu nhân dịp năm mới ngày 3.1

AFP

Trong bài phát biểu năm mới cuối cùng của mình trên cương vị tổng thống Hàn Quốc, ông Moon thừa nhận Hàn Quốc vẫn còn chặng đường dài để cải thiện quan hệ liên Triều, dù đã đạt nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ 5 năm của ông, theo Yonhap. Nhiệm kỳ 5 năm duy nhất của Tổng thống Moon sẽ kết thúc trong tháng 5 và cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9.3.

“Tôi sẽ không ngừng nỗ lực thể chế hóa hòa bình lâu bền”, Tổng thống Moon tuyên bố trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, cho biết thêm Hàn Quôc sẽ thực hiện nỗ lực cuối cùng cho việc bình thường hóa quan hệ liên Triều và một con đường hướng tới hòa bình không thể đảo ngược.

Bằng cách thể chế hóa hòa bình, Tổng thống Moon rõ ràng đang đề cập sáng kiến của ông là đưa ra một tuyên bố với Triều Tiên và một số nước khác về việc chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) như là một phần trong nỗ lực tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng, theo Yonhap.

“Nếu khôi phục đối thoại và hợp tác, cộng đồng quốc tế sẽ hưởng ứng. Chính phủ sẽ theo đuổi đến cùng việc bình thường hóa quan hệ liên Triều và một con đường đến hòa bình không thể đảo ngược. Tôi hy vọng nỗ lực đối thoại cũng sẽ tiếp tục trong chính quyền kế tiếp”, Tổng thống Moon nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh phát triển kinh tế trong "cuộc đấu tranh sinh tử"

Ông Moon đưa ra tuyên bố trên vài ngày sau khi Triều Tiên kết thúc một hội nghị đảng quan trọng mà không hé lộ cho thế giới bên ngoài biết gì về chủ trương của Bình Nhưỡng liên quan quan hệ liên Triều và các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ.

Giới chức Hàn Quốc cho hay Seoul và Washington đã tạo ra những bước tiến đáng kể về tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản ứng về đề nghị đối thoại.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Canberra ngày 13.12.2021, nhân chuyến thăm Úc, Tổng thống Moon cho biết Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý về nguyên tắc để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, theo tờ The Guardian. Cuộc chiến kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn và trên danh nghĩa các nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.