Tổng thống Indonesia ‘bật đèn xanh’ cho kế hoạch nhập tịch theo yêu cầu HLV Shin Tae-yong

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/03/2022 10:09 GMT+7

Bộ trưởng Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho biết tổng thống Joko Widodo ủng hộ chương trình nhập tịch theo yêu cầu của HLV Shin Tae-yong nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyển quốc gia.

"Tổng thống (Joko Widodo) đã đặt niềm tin vào PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) liên quan đến chương trình nhập tịch. Đây là kế hoạch ngắn hạn nên nó nên được đẩy nhanh. Về dài hạn, nhu cầu vẫn là từ HLV", ông Zainudin Amali nói hôm 2.3.

Hậu vệ người Hà Lan Shayne Pattynama đang được PSSI tiến hành nhập tịch cho tuyển Indonesia

Instagram

Theo báo giới địa phương, hiện PSSI đang đẩy nhanh chương trình nhập tịch cho các cầu thủ có gốc gác Indonesia. Trong số danh sách cầu thủ được tiến hành thủ tục nhập tịch, 3 cái tên đã được đưa vào Bộ Thanh niên và Thể thao, đó là Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama.

Hồ sơ của các cầu thủ trên đã được xem xét kỹ lưỡng để sau này không gặp trở ngại hoặc bị coi là phạm luật sau khi nhập tịch, một trong những điều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường cho tuyển Indonesia. Bộ trưởng Thể thao Indonesia cho biết thêm: "Dù sao thì chúng tôi cũng đang giúp PSSI đẩy nhanh tiến độ. Các các điều kiện và thủ tục thì PSSI sẽ quyết định. Chúng tôi đang thúc đẩy đúng quy trình".

Jordi Amat (trái) có thể hoàn tất nhập tịch Indonesia vào tháng 4

afp

Trước 3 cầu thủ trên, PSSI đã đề nghị một số cầu thủ khác được nhắm đến để nhập tịch như Ragnar Oratmangoen, Kevin Diks, Mees Hilgers. Tuy nhiên, Kevin Diks và Mees Hilgers đã từ chối nhập tịch vì không được sự cho phép của cha mẹ. Như vậy, quá trình nhập tịch tăng cường sức mạnh cho tuyển Indonesia hiện còn lại Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama.

Jordi Amat hiện đang chơi cho CLB KAS Eupen của giải hàng đầu Bỉ. Amat, người sinh ra ở Tây Ban Nha và chơi ở vị trí trung vệ và đã khoác áo tuyển trẻ nước này, nhưng chưa bao giờ chơi cho tuyển quốc gia.

HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia quyết theo đuổi kế hoạch nhập tịch

pssi

Trong khi đó, Walsh đã chơi cho CLB của Bỉ, KV Mechelen. Hậu vệ sinh ra ở Bỉ nhưng có hộ chiếu Hà Lan. Khi còn trẻ, Walsh đã từng khoác áo các tuyển Hà Lan từ lứa U.15 đến U.20. Shayne Pattynama (sinh ra ở Hà Lan) hiện biên chế CLB giải hàng đầu Na Uy, Viking FK. Ngôi sao 23 tuổi chơi ở vị trí hậu vệ cánh và công khai muốn khoác áo tuyển Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.