Tổng thống Iran sắp thăm Trung Quốc

14/02/2023 06:46 GMT+7

Dự kiến, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thăm Trung Quốc từ ngày 14 - 16.2 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ông Raisi dự kiến có cuộc hội đàm riêng với ông Tập và phái đoàn hai nước sẽ ký các văn bản hợp tác.

Theo South China Morning Post, chuyến đi là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm hàn gắn quan hệ và củng cố hợp tác với Tehran. Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Ả Rập Xê Út hồi tháng 12.2022, các bên nhất trí UAE nên đàm phán để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Iran về các đảo ở eo biển Hormuz. Tuyên bố khiến Iran phật lòng và phải triệu tập Đại sứ Trung Quốc Thường Hoa để phản ứng.

Tổng thống Iran sắp thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Raisi và Chủ tịch Tập Cận Bình trong lần gặp hồi tháng 9.2022

Tân Hoa xã

Trước đó, ông Raisi và ông Tập đã lần đầu gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan hồi tháng 9.2022. Tổng thống Iran kêu gọi mở rộng quan hệ, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Iran.

Iran và Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, nông nghiệp, thương mại và đầu tư, theo IRNA. Năm 2021, hai nước đã ký hiệp ước hợp tác chiến lược 25 năm được cho là bao gồm các vấn đề chính trị, chiến lược và kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.