Tổng thống López Obrador nói Mexico an toàn hơn Mỹ

Khánh An
Khánh An
14/03/2023 07:06 GMT+7

Nhà lãnh đạo Mexico khẳng định sự an toàn ở nước này sau lo ngại liên quan vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ.

Tổng thống López Obrador nói Mexico an toàn hơn Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador

REUTERS

Đài CNN ngày 14.3 dẫn lời Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định Mexico là quốc gia an toàn hơn Mỹ, sau vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ dẫn đến sự chú ý về tình hình an ninh ở Mexico.

"Mexico an toàn hơn Mỹ. Không có vấn đề gì với việc đi lại an toàn ở Mexico. Đó là điều mà công dân Mỹ cũng như người Mexico sống ở Mỹ đều biết", ông phát biểu trong một cuộc họp báo thường ngày.

Những công dân Mỹ bị bắt cóc khi đến thành phố biên giới Matamoros ở Mexico hồi đầu tháng 3, khi họ bị tấn công bởi những tay súng nghi liên quan băng nhóm tội phạm Gulf. Hai trong số các nạn nhân và một người Mexico có mặt tại hiện trường đã thiệt mạng.

Hôm 10.3, giới chức bang Texas (Mỹ) khuyến cáo người dân tránh đến Mexico vào kỳ nghỉ mùa xuân, do lo ngại nguy cơ bạo lực băng nhóm.

Khi một phóng viên địa phương hỏi về an ninh ở Mexico, Tổng thống López Obrador đề cập việc nước này là điểm đến phổ biến của nhiều du khách và kiều bào Mỹ, những người đến vùng ven biển cũng như Mexico City nhằm tận hưởng thời tiết ấm áp và chi phí sống thấp hơn. Du khách Mỹ giúp Mexico thu hàng tỉ USD hằng năm.

"Cảnh báo của chính phủ Mỹ cho rằng chỉ an toàn khi đến các bang Campeche và Yucatan. Nếu vậy, nhiều người Mỹ sẽ không đến sống ở Mexico City và những nơi còn lại. Vài năm qua là thời gian nhiều người Mỹ đến sống tại Mexico. Vậy điều gì đang xảy ra? Vì sao lại hoang tưởng?", ông đặt câu hỏi.

Tổng thống Mexico cho rằng có "một chiến dịch chống lại Mexico từ những chính trị gia bảo thủ Mỹ" không muốn đất nước của ông phát triển vì điều tốt đẹp cho người dân.

Trong khi nhiều nơi ở Mexico có những điểm du lịch lớn, tội phạm bạo lực như bắt cóc và buôn người vẫn xảy ra tại nhiều nơi, nhất là tại khu vực biên giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo không nên đến 6 trong số 32 bang ở Mexico, trong đó có bang Tamaulipas, nơi có thành phố Matamoros, đồng thời khuyến cáo "cân nhắc đi lại" tại 7 bang và "tăng cường thận trọng" tại 17 bang khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.