Tổng thống Obama điều thêm 450 lính giúp Iraq chống IS

11/06/2015 10:23 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh triển khai thêm 450 nhân viên quân sự Mỹ tới Iraq để cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng Iraq nhằm chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo Reuters.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh triển khai thêm 450 nhân viên quân sự Mỹ tới Iraq để cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng Iraq nhằm chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua kế hoạch gửi nhân viên quân sự tới Iraq - Ảnh: Reuters
Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua vào ngày 10.6, Mỹ sẽ thành lập một trung tâm huấn luyện tại căn cứ quân sự Taqaddum, cách thành phố Ramadi khoảng 25 km. Các nhân viên quân sự Mỹ sẽ được triển khai tại đó để huấn luyện và cố vấn cho binh sĩ Iraq nhằm chống lại IS.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Obama cũng ra lệnh đẩy nhanh việc chuyển vũ khí và các trang thiết bị cần thiết cho các lực lượng ở Iraq, bao gồm các binh sĩ người Kurd và các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đang hoạt động dưới sự chỉ huy của chính phủ Iraq.
Với kế hoạch này, số lượng binh sĩ và nhân viên quân sự Mỹ tại Iraq sẽ tăng lên 3.550 người. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng đầu tiên trong chiến lược của Tổng thống Obama tại Iraq kể từ khi IS chiếm được thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar hồi tháng 5.
Trước đó, hôm 8.6, Tổng thống Barack Obama thừa nhận Mỹ chưa có chiến lược đầy đủ để huấn luyện và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến giành lại những vùng đất bị IS chiếm giữ.
Trên thực tế, chỉ một năm sau khi trỗi dậy, IS đã chiếm giữ tới 1/3 lãnh thổ Iraq, trong đó có các khu vực quan trọng như Ramadi. Tổ chức này không ngừng lớn mạnh dù hứng nhiều đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong nhiều tháng qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.